Nỗ lực rộng đường cho vốn ngoại

(ĐTCK) Trong tuần giao dịch đầu năm 2015, hai quỹ ETF ngoại là VNM ETF và FTSE Vietnam đã bắt đầu giải ngân ròng vào TTCK.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể,  quỹ VNM ETF đã giải ngân ròng 11,24 triệu USD, tương ứng với lượng mua ròng hơn 240 tỷ đồng.

Quỹ FTSE Việt Nam cũng đã tăng lượng CCQ lên 98.000 đơn vị, giải ngân ròng 2,64 triệu USD, tức khoảng 56,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại tại thị trường Việt Nam không chỉ có các quỹ ETF mà còn các tổ chức nước ngoài khác.

Kể từ phiên ngày 22/12/2014, nhà đầu tư ngoại đã trở lại mua ròng mạnh 10 phiên liên tiếp, đến phiên ngày 06/1/2014 có tổng lượng mua ròng 852 tỷ đồng, đã góp phần không nhỏ kích thích sự khởi sắc của TTCK những ngày đầu năm.

Tuy nhiên, TTCK nửa đầu năm 2015 vẫn còn nhiều thách thức. FED tuyên bố sẽ giữ nguyên mức lãi suất ở vùng thấp cho đến khi thị trường việc làm và kinh tế Mỹ cải thiện đáng kể, tức là có thể đến hết quý II/2015.

Theo ông Lê Hải Trà, Phó Tổng giám đốc thường trực Sở GDCK TP. HCM, khi kinh tế Mỹ hồi phục thì dòng tiền quay trở về thị trường Mỹ rất lớn, đồng nghĩa sẽ có dòng vốn bị rút ra tương ứng tại các thị trường mới nổi, thị trường biên.

Đối với TTCK Việt Nam, dù tỷ trọng phân bổ vốn nhỏ so với các thị trường khác, nhưng so với chính quy mô thị trường Việt Nam thì là con số đáng kể. Cả năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài rót ròng vào thị trường Việt Nam chỉ khoảng 150 triệu USD.

Làm thế nào để thu hút dòng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam đã và luôn là câu hỏi đầy trăn trở với nhà quản lý. Khép lại năm 2014, đề xuất nới rộng tỷ lệ đầu tư tối đa (room) cho nhà đầu tư nước ngoài chưa có kết quả cụ thể, nên bước sang năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng đến việc nâng hạng TTCK và nghiên cứu sâu hơn về ý tưởng NVDR (cổ phiếu không có quyền biểu quyết), mà Sở GDCK TP. HCM đưa ra.

Theo một nguồn tin của ĐTCK, việc nghiên cứu phương án NVDR sẽ được thực hiện mạnh hơn vào đầu năm nay, cùng với nhà quản lý là UBCK và Sở GDCK TP. HCM, sẽ có một số công ty quản lý quỹ lớn, như Dragon Capital, hỗ trợ nghiên cứu phương án này.

Với 700 DN niêm yết trên TTCK, chỉ có khoảng 20 DN đã cạn room ngoại, nhưng đây lại là những DN có sức hấp dẫn và mang tính dẫn dắt cao trên TTCK Việt Nam.

Trên quan điểm thanh khoản là yếu tố quan trọng nhất của mỗi TTCK, ý tưởng NVDR sẽ mở rộng không gian giao dịch các cổ phiếu hết room cho khối ngoại. Tuy nhiên, để phương án này đi vào thực tế, còn nhiều việc phải làm nên thị trường sẽ còn phải kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi.

Một niềm hy vọng khác là Luật Đầu tư mới ban hành có những quy định mới về những ngành nghề, lĩnh vực hạn chế đầu tư, căn cứ trên tư duy mới về vấn đề này, phương án nới room cho khối ngoại đầu tư vào DN niêm yết cũng đang được nhà quản lý nghiên cứu, đề xuất một hướng đi phù hợp cho TTCK Việt Nam.

Tin bài liên quan