Niềm vui đến với giới đầu tư

Niềm vui đến với giới đầu tư

(ĐTCK) Thông tin Mỹ và Mexico đạt được thỏa thuận về thương mại giúp giới đầu tư hứng khởi, qua đó kéo chứng khoán toàn cầu khởi sắc trong phiên đầu tuần mới.

Thông tin vừa đưa ra hôm thứ Hai cho biết, Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận để chỉnh sửa lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Với việc Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Canada cũng sẽ có những bước nhượng bộ để ký vào thỏa thuận cải tổ NAFTA, giảm đi mối đe dọa về thương mại lẫn nhau giữa Mỹ và Canada và sự tồn tại của hiệp định có từ năm 1994 này.

Với thông tin tích cực trên, giới đầu tư tỏ ra hào hứng xuống tiền, giúp phố Wall có phiên giao dịch khởi sắc, trong đó S&P 500 vả Nasdaq thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số Dow Jones tăng 259,29 điểm (+1,01%), lên 26.049,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,05 điểm (+0,77%), lên 2.896,74 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 71,92 điểm (+0,91%), lên 8.017,90 điểm.

Những diễn biến lạc quan về NAFTA cũng giúp nhóm cổ phiếu ô tô trên thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, kéo chứng khoán Đức và Pháp có phiên tăng mạnh ngay đầu tuần mới, trong khi chứng khoán Anh nghỉ giao dịch ngày lễ.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 143,79 điểm (+1,16%), lên 12.538,31 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 46,61 điểm (+0,86%), lên 5.479,10 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 10 tuần khi đồng yên tiếp tục yếu đi sau khi Fed phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng dần lãi suất. Chứng khoán Trung Quốc cũng có phiên tăng mạnh nhất gần 2 tuần khi đồng nhân dân tệ hồi phục mạnh sau động thái của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Chứng khoán Hồng Kông cũng có phiên thăng hoa theo chứng khoán trong khu vực trong phiên đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 197,87 điểm (+0,88%), lên 22.799,64 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 599,40 điểm (+2,17%), lên 278.271,27 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 51,47 điểm (+1,89%), lên 2.780,90 điểm.

Trên thị trường vàng, giá kim loại quý tiếp tục tăng khi đồng USD hạ nhiệt so với các đồng tiền mạnh khác.

Kết thúc phiên 27/8, giá vàng giao ngay tăng 5,5 USD (+0,46%), lên 1.210,8 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 2,7 USD/ounce (+0,22%), lên 1.216,0 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng tiếp tục tăng với các thông tin hỗ trợ nhận được như Mỹ trừng phạt Iran và đồng USD hạ nhiệt.

Kết thúc phiên 27/8, giá dầu thô Mỹ tăng 0,15 USD (+0,22%), lên 68,87 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,39 USD (+0,51%), lên 76,21 USD/thùng.

Tin bài liên quan