Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới

(ĐTCK) Khám phá những thành phố mới luôn là một niềm vui thú bất tận. Đặc biệt, những thành phố “đẹp như tranh vẽ” luôn có thể làm xiêu lòng bất cứ ai. Những thành phố rực rỡ sắc màu dưới đây có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới phim hoạt hình hay truyện cổ tích!

Đảo Burano, Ý

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 1

Đảo Burano xinh đẹp nằm cách Venice (Ý) khoảng 7 km về phía Đông Bắc. Thực chất, Burano là một quần đảo gồm 4 hòn đảo nhỏ nối với nhau bằng những cây cầu.

Các ngôi nhà ở đảo này được ví như những ngọn hải đăng. Theo truyền thuyết, những ngư dân địa phương đã bắt đầu sơn sửa các ngôi nhà của họ với những gam màu sáng, như là màu cam, đỏ, vàng và tím. Với những sắc màu nổi bật này, các ngư dân để có thể nhìn thấy nhà mình từ trong màn sương mù khi đang đi đánh cá, sau đó tìm được đường trở về nhà dựa trên những màu sắc đó.

Nét văn hóa độc đáo này giờ đây đã trở thành luật. Nếu người dân nào sống trên đảo này muốn sơn lại ngôi nhà của mình, họ phải được chính phủ cấp phép và sơn theo màu sắc được ấn định. Đối với các khách du lịch, cư dân nơi đây rất niềm nở và hiếu khách.

Bo-Kaap, Cape Town, Nam Phi

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 2

Bo-Kaap nằm trên các rìa trung tâm thành phố Cape Town, là khu vực nổi bật với những ngôi nhà nhiều màu sắc (màu hồng, cam, xanh lá cây và màu ngọc lam), phần lớn những ngôi nhà này được đưa vào di tích quốc gia.

Trong số những người định cư đầu tiên tại mảnh đất này, có rất nhiều người là những nhà xây dựng và thiết kế có tay nghề cao không kém một một kiến trúc sư lành nghề. Họ đã xây dựng lên các ngôi nhà và sơn bằng nhiều màu sắc sặc sỡ, còn những bức tường sân thượng và các con phố thì lát đá cuội cổ kính. Bên cạnh đó là những ngôi nhà của người Hà Lan và của Anh được trang trí với mái cong tự nhiên. Đây là kiểu kiến trúc độc đáo có sự pha trộn giữa Đông và Tây, khiến cho Bo-Kaap trở thành một trong những khu vực hấp dẫn nhất của Cape Town.

Willemstad, Curaçao

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 3

Willemstad là thành phố thủ phủ của Curaçao, hòn đảo phía Nam biển Caribbean thuộc Vương quốc Hà Lan.

Willemstad được biết tới với lối kiến trúc cổ từ thời thuộc địa, đem đến cho thành phố vẻ đẹp hài hòa, thơ mộng. Với gam màu chủ đạo là hồng và vàng, Willemstad tạo cho du khách cảm giác hào hứng và thích thú mỗi khi đến với hòn đảo này.

Những màu sắc rực rỡ tô điểm cho thành phố bắt nguồn từ một lý do khá kỳ quặc là... bệnh đau đầu. Theo truyền thuyết, vào những năm 1800, Thống đốc thuộc địa Hà Lan cảm thấy màu trắng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu của mình nên đã ban hành một sắc lệnh rằng, các tòa nhà có thể được sơn bất màu gì trừ màu trắng.

Jodhpur, Ấn Độ

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 4

Jodhpur là một trong những thành phố đẹp nhất Ấn Độ với nhiều tòa lâu đài tráng lệ. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất đối với du khách tới đây chính là màu xanh dịu mát từ khắp những ngôi nhà trong thành phố.

Xưa kia, màu xanh dương vốn là màu dành để sơn nhà của những “Brahim”, những người thuộc cấp bậc trên trong hệ thống cấp bậc tín đồ theo đạo Hindu. Những người thuộc cấp bậc “Brahim” thường là các giáo sĩ, học giả, chức sắc tôn giáo… Họ sơn nhà màu xanh để những tên đạo tặc có ý định lẻn vào nhà ăn cắp sẽ phải e sợ vì mang tội trước các đấng thần linh.

Dần dần, theo năm tháng, rất nhiều người dân sống ở Jodhpur đều lựa chọn sơn nhà mình màu xanh, dù họ không thuộc đẳng cấp “Brahim”. Màu xanh dần trở thành màu đặc trưng phổ biến của thành phố và không còn mang nhiều ý nghĩa tôn giáo nữa.

Jaipur, Ấn Độ

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 5

Jodhpur không phải là thành phố “mặc đồng phục màu” duy nhất ở Ấn Độ. Ngoài Jodhpur còn có Udaipur - thành phố màu trắng, Nagpur - thành phố màu cam và đặc biệt không thể không kể đến Jaipur - thành phố màu hồng.

Người dân bản địa giải thích rằng: “Thành phố màu hồng” chỉ là khu vực thành cổ được xây tường bao xung quanh nằm trong Jaipur. Thành cổ này được Vua Maharaja Sawai Jai Singh II trực tiếp vẽ thiết kế và ra lệnh xây dựng năm 1727. Do vậy, thành cổ Jaipur được coi là đô thị đầu tiên ở Ấn Độ có thiết kế quy hoạch khi xây dựng. Vua Maharaja Sawai Jai Singh vốn là một nhà toán học, đồng thời một nhà thiên văn học đã thiết kế thành phố Jaipur cổ với những đường phố rộng và thẳng, giao lộ tạo ra những góc vuông.

Sau khi thực dân Anh chiếm đóng Ấn Độ, năm 1876, Nữ hoàng Anh Victoria phái Hoàng tử Albert sang thăm Jaipur. Để chào đón Hoàng tử Albert, dân chúng thành phố cổ Jaipur đã quét sơn màu hồng lên toàn bộ các công trình, nhà cửa của thành phố này. Từ đó, thành phố cổ Jaipur được mang tên “Thành phố màu hồng” cho đến nay.

Khu La Boca, Buenos Aires, Argentina

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 6

Bên trong thành phố Buenos Aires là khu La Boca - khu phố nhiều màu sắc nhất tại Argentina.

Dọc theo con phố đi bộ Caminito là những ngôi nhà trang trí sặc sỡ với đủ các màu xanh, vàng, đỏ đan xen. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, những bức tượng, cột đèn, chiếc ghế… đều được phối màu lạ mắt, không theo bất kỳ quy tắc nào. Mọi thứ đều là ngẫu hứng. Không quá ngạc nhiên khi biết hầu hết dân La Boca đều có nguồn gốc là nghệ sĩ hoặc làm nghệ thuật.

Ngày nay, La Boca được coi là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thành phố và trở thành địa điểm lý tưởng có sức hấp dẫn lớn đối với các du khách.

St. John’s, Newfoundland, Canada

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 7

St. John’s là thủ phủ của Newfoundland và Labrador. Thành phố này được cấu thành từ hai bộ phận: hòn đảo Newfoundland và vùng đất liền Labrador thuộc phía Đông Canada.

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, St. John’s còn gây ấn tượng với du khách nhờ những ngôi nhà đầy màu sắc. Những con đường nơi đây được chia theo từng gam màu, có khu sặc sỡ, có khu lại mang gam màu trầm tinh tế. Những màu sắc này bắt đầu xuất hiện từ năm 1970, khi người dân muốn khiến cho khu trung tâm thành phố đang ảm đạm bấy giờ trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn.

Balat, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới ảnh 8

Balat là khu phố cổ truyền thống của người Do Thái, nằm tại Istanbul - trung tâm kinh tế và văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Balat được chuyển thể từ tên tiếng Hy Lạp - “palation” - nghĩa là cung điện tráng lệ.

Những ngôi nhà ở Balat được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống, đơn giản nhưng đầy màu sắc bắt mắt. Người dân Balat trước đây coi việc sơn nhà là một sở thích, tuy nhiên điều này đã mang lại hiệu quả không ngờ, khiến cho thành phố mang một vẻ đẹp sống động mà quyến rũ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan