Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục gần 51 tỷ USD

Đồng yen tiếp tục suy yếu và nhu cầu cao về năng lượng đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng.

Chính phủ Nhật Bản ngày 21/10 công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đạt mức kỷ lục 4.989,2 tỷ yen (tương đương 50,98 tỷ USD) trong quý 3 năm nay, đặc biệt trong bối cảnh đồng yen tiếp tục suy yếu và nhu cầu cao về năng lượng đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng.

 

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản trong sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước đạt 35.319 tỷ yen, trong khi nhập khẩu tăng 13,9% đạt 40.309 tỷ yen.

 

Riêng trong tháng Chín, thương mại Nhật Bản thâm hụt 932,1 tỷ yen với kim ngạch xuất khẩu tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.972 tỷ yen, nhờ xuất khẩu ôtô sang thị trường Mỹ tăng mạnh.

 

Tuy nhiên, con số trên vẫn thấp hơn kim ngạch nhập khẩu với tỷ lệ tăng tới 16,5% (6.904,3 tỷ yen). Đây cũng là tháng thứ 15 liên tiếp thương mại Nhật Bản thâm hụt, vượt qua chuỗi kỷ lục được xác lập cách đây hơn ba thập kỷ.

 

Trong tháng Chín, tỷ giá đồng yen so với đồng USD đã giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước với mức trung bình 98,84 yen/USD.

 

Việc đồng yen giảm giá đã hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản thông qua hạ giá thành các sản phẩm và nâng cao giá trị tổng thu nhập nước ngoài tính bằng yen, nhưng mặt khác cũng làm tăng chi phí nhập khẩu do 90% nhu cầu năng lượng của Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn bên ngoài.

 

Cũng trong tháng Chín, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc tăng 11,4% lên 1.062 tỷ yen. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của Nhật Bản tăng tới 30,9% lên 1.682 tỷ yen.

 

Kim ngạch xuất khẩu từ Nhật Bản sang Liên minh châu Âu tăng 14,3% lên 645,5 tỷ yen, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ khu vực này tăng 30,7% lên tới 669,9 tỷ yen.

 

Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ, nơi nền kinh tế đang có những dấu hiệu hồi phục, tăng 18,8% (đạt 1.109 tỷ yen) còn nhập khẩu tăng 13,8% (đạt 576,3 tỷ yen).