Ảnh: Thế giới và Việt Nam.

Ảnh: Thế giới và Việt Nam.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các tân Đại sứ nhiệm kỳ 2019-2022

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và trao Quyết định cho các Đại sứ nước CHXHCN nhiệm kỳ 2019-2022. 

Tiếp và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, sau gần 35 năm Đổi mới, thế và lực của đất nước đã được nâng cao đáng kể.

Các đối tác đều đánh giá cao và coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh ta đảm nhiệm vai trò Chủ lịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nhiều đối tác, kể cả các nước lớn coi trọng và muốn tranh thủ Việt Nam. Đó là những thuận lợi rất căn bản.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm kỳ của các Đại sứ trùng với giai đoạn nước rút, có tính quyết định của việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 cũng như xây dựng và bắt đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đất nước đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình. Do đó, ngoại giao phục vụ phát triển cần tiếp tục được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của các Đại sứ.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn các Đại sứ bám sát 3 nhiệm vụ đối ngoại then chốt là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả trong công tác, tìm ra cách làm mới, góp phần đưa quan hệ giữa nước ta và các đối tác thực sự đi vào chiều sâu, ổn định.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các Đại sứ làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong nước để thông tin, cảnh báo sớm, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xử lý các vấn đề đối ngoại hệ trọng.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Đại Hàn Dân quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước giao trọng trách; cam kết làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng và các Đại sứ phát biểu tại buổi lễ đều khẳng định sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước; kiên định bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ngày càng củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Danh sách các cán bộ nhận nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2019-2022

Ông Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Đại Hàn Dân quốc.

Ông Phạm Cao Phong - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Canada.

Ông Thái Xuân Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Ông Lê Thanh Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cuba, kiêm nhiệm Cộng hòa Dominicana, Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Haiti, Cộng hòa Costa Rica, Jamaica, Liên bang Saint Kitts and Nevis, Antigua và Barbuda, Cộng đồng Thịnh vượng Dominica, và Saint Lucia.

Ông Lý Quốc Tuấn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Myanmar.

Ông Hoàng Xuân Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Ông Phạm Việt Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Bà Đặng Thị Thu Hà - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Morocco kiêm nhiệm Cộng hòa Ivory Coast, Cộng hòa Benin, Cộng hòa Guinea, Cộng hòa Burkina Faso, Cộng hòa Gabon, Cộng hòa Hồi giáo Mauritani và Cộng hòa Guiné-Bissau.

Bà Phạm Thị Kim Hoa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil kiêm nhiệm Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Hợp tác Guyana và Cộng hòa Suriname.

Ông Phan Đăng Đương - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia.

Ông Trần Văn Khoa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Brunei.

Ông Dương Quốc Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Argentina kiêm nhiệm Cộng hòa Paraguay và Cộng hòa Đông Uruguay.

Ông Lê Viết Duyên - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Venezuela kiêm nhiệm Cộng hòa Colombia, Liên bang Grenada, Liên bang Barbados và Liên bang Saint Vincent and the Grenadines.

Ông Nguyễn Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Lithunia.

Ông Nguyễn Nam Tiến - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania, kiêm nhiệm Cộng hòa Kenya, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Uganda, Liên bang Comoros, Cộng hòa Dân chủ Somalia và Cộng hòa Burundi.

Ông Hoàng Văn Lợi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Botswana, Vương quốc Lesotho và Vương quốc Swaziland.

Bà Đặng Thị Hải Tâm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Estonia.

Ông Hoàng Huy Chung - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Philippines kiêm nhiệm Cộng hòa Palau.

Tin bài liên quan