Ông Nguyễn Tiền Phong tái đắc cử Bí thư Quận ủy Ninh Kiều – Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/7, ông Nguyễn Tiền Phong được bầu tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Ninh Kiều nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Tiền Phong tái đắc cử Bí thư Quận ủy Ninh Kiều – Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tiền Phong tái đắc cử Bí thư Quận ủy Ninh Kiều – Cần Thơ.

Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” ngày 15/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc từ ngày 13 đến 15/7.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiền Phong được bầu tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Ninh Kiều nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Ninh Kiều đã phấn đấu và đạt nhiều kết quả khá cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, thương mại, du lịch, tài chính tiếp tục là ngành chủ lực trong cơ cấu kinh tế của quận; tỷ trọng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp giảm dần.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt gần 82.000 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, quận Ninh Kiều đã tạo việc làm cho hơn 42.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm nay chỉ còn 0,05%.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ quận Ninh Kiều xác định hai khâu đột phá là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững, xứng tầm đô thị trung tâm của TP. Cần Thơ”.

Đảng bộ quận Ninh Kiều phấn đấu tỷ trọng dịch vụ chiếm hơn 79%, công nghiệp chiếm hơn 20% và nông nghiệp chỉ chiếm 0,01% vào năm 2025; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%; tổng mức đầu tư toàn xã hội 17.000 tỷ/năm; giải quyết việc làm mới cho 8.000 lao động/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số vào năm 2025.

Đảng bộ quận Ninh Kiều đã đề ra mục tiêu sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại là đầu mối đối nội, đối ngoại quan trọng của TP. Cần Thơ; xây dựng và phát triển người dân Ninh Kiều theo tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch”, góp phần xây dựng TP. Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm là thành phố trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Tin bài liên quan