Ông Đặng Minh Đạt làm Chánh thanh tra TP.HCM

Ông Đặng Minh Đạt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM làm Chánh thanh tra TP.HCM.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Minh Đạt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Minh Đạt.

Sáng 30/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND Thành phố về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức Chánh thanh tra TP.HCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động ông Đạt đến nhận công tác tại UBND TP.HCM. Ông Đặng Minh Đạt (56 tuổi), Thành ủy viên, từng giữ chức Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 và giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ năm 2015.

Tại buổi lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong mong muốn ông Đạt nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực của cá nhân và tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện khối lượng công việc của Thanh tra Thành phố rất lớn bởi ngoài việc thanh tra theo kế hoạch còn thanh tra theo chỉ đạo, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Đặng Minh Đạt làm Chánh thanh tra TP.HCM ảnh 1

Ông Đặng Minh Đạt (thứ tư, từ trái sang) tại lễ trao quyết định.

Mặt khác, ông Nguyễn Thành Phong cũng mong ông Đạt cùng Thanh tra Thành phố sẽ tham mưu cho UBND Thành phố về công tác phòng chống tham nhũng, kiến nghị nâng cao quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản công; đồng thời, tham mưu cho TP.HCM chấn chỉnh tiêu cực trong quản lý tài sản công.

Phát biểu nhận chức vụ mới, ông Đặng Minh Đạt cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ quan trọng.

Ông hứa sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, vị trí Chánh thanh tra TP.HCM do ông Nguyễn Long Tuyền đảm nhiệm. Tuy nhiên từ ngày 1/4, ông Nguyễn Long Tuyền về hưu. Ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó chánh thanh tra được giao nhiệm vụ phụ trách Thanh tra Thành phố trong thời gian chờ bổ nhiệm chánh thanh tra mới.

Tin bài liên quan