Các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lưu Văn Thanh.

Các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lưu Văn Thanh.

Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bình Phước

Trước đó, ông Lưu Văn Thanh không chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt mà còn văng tục, đập bàn, phản ứng gay gắt tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Hôm nay (4/5), HĐND huyện Hớn Quản, Bình Phước tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Lưu Văn Thanh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch Covid-19. 

Theo đó, 25/25 đại biểu tham gia kỳ họp đã thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản đối với ông Lưu Văn Thanh. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã họp và xem xét kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng; yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với ông Lưu Văn Thanh.

Như thông tin đã đưa, một video được tung lên mạng xã hội ghi lại sự việc xảy ra ngày 3/4 tại một chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nằm trên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bình Phước ảnh 1

Ông Lưu Văn Thanh không chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và phản ứng gay gắt tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (ảnh cắt từ video).

Trong video, ông Thanh không chấp hành việc kiểm tra mà còn văng tục, đập bàn, phản ứng gay gắt. Hành vi của ông Thanh khiến dư luận bức xúc nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện “cách ly xã hội” để phòng chống Covid-19.

Sau khi báo chí phản ánh, tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc. Sau đó, ông Thanh viết thư xin lỗi cử tri và xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tin bài liên quan