Nhân sự mới TP. Hà Nội, TP.HCM, Báo Lao động và Xã hội

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa triển khai các quyết định về công tác nhân sự.

Cụ thể, ngày 24/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ chức trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM. Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Hoàng Năng sinh năm 1960, từng là Bí thư Thành đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy Quận 7, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nhân sự mới TP. Hà Nội, TP.HCM, Báo Lao động và Xã hội ảnh 1

 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Năng. Ảnh PLO

Ngày 23/2, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về nhân sự báo Lao động và Xã hội.

Theo Quyết định số 218/QĐ-LĐTBXH ngày 22/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Trung Chính được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Biên tập, báo Lao động và Xã hội kể từ ngày 1/3/2017.

Nhân sự mới TP. Hà Nội, TP.HCM, Báo Lao động và Xã hội ảnh 2

Thứ trưởng Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng biên tập cho nhà báo Nguyễn Trung Chính. Ảnh baodansinh.vn 

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội Lê Quang được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/3/2017 theo quy định.

Trước đó, chiều 22/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Đình Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thất giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Nhân sự mới TP. Hà Nội, TP.HCM, Báo Lao động và Xã hội ảnh 3

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Trần Đình Cảnh.

Đồng chí Trần Đình Cảnh, sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư giao thông, cao cấp lý luận chính trị; từng là Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Tháng 1/2014, đồng chí Trần Đình Cảnh được điều động về làm Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thất.

Cùng ngày (22/2), UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND, kiện toàn Hội đồng biên tập Bản tin “Hà Nội Hội nhập và phát triển”.

Hội đồng gồm có: Ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng biên tập; ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập.

6 Ủy viên Hội đồng gồm các ông, bà: Vỗ Hải Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội; Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Việt Dũng, Phó chánh Văn phòng UBND Thành phố; Vũ Thúy Anh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh  tế - xã hội Hà Nội.

* Ngày 22/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức kỳ họp bất thường hiệp thương giới thiệu bổ sung các chức danh trong Ban thường trực.

Hội nghị đã thảo luận, giới thiệu và nhất trí 100% hiệp thương cử đồng chí Tô Thị Bích Châu, Thành ủy viên giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cử linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trước khi được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Tô Thị Bích Châu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Tin bài liên quan