Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho ông Dương Ngọc Hải.Ảnh: SGGP.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho ông Dương Ngọc Hải.Ảnh: SGGP.

Nhân sự mới Ban Nội chính Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM

Chiều 1/7, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho ông Dương Ngọc Hải. Thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM của ông Dương Ngọc Hải là 5 năm kể từ ngày 1/7/2019.

Ông Dương Ngọc Hải sinh năm 1967, tại Long An, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Dương Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM từ 1/6/2016.

Nhân sự mới Ban Nội chính Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ảnh 1

Ông Đỗ Mạnh Bổng (trái) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM thay ông Dương Ngọc Hải.

Ông Đỗ Mạnh Bổng là Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

Tin bài liên quan