Nhận định thị trường phiên 22/2: Các cổ phiếu dẫn dắt đều đang ở quanh vùng đỉnh

Nhận định thị trường phiên 22/2: Các cổ phiếu dẫn dắt đều đang ở quanh vùng đỉnh

(ĐTCK) Sự phân hóa đã trở lại chi phối thị trường. Hầu hết các mã ngân hàng và một số mã vốn hóa lớn đều đã trở lại đỉnh cũ và/hoặc đã vượt đỉnh. Tương ứng với phần còn lại của thị trường đã phục hồi chậm chạp hơn rất nhiều so với các chỉ số chung. Biên độ dao động vẫn tiếp tục ở mức cao. Các cổ phiếu dẫn dắt đều đang ở quanh vùng đỉnh, vị trị rất nhạy cảm về mặt kỹ thuật.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 22/2.

Xu hướng phân hóa đi kèm thanh khoản thấp sẽ chi phối

(CTCK Bảo Việt – BVSC)

Sau phiên hưng phấn ngày hôm nay, thị trường có thể sẽ sớm cân bằng trở lại trong các phiên sắp tới.

Xu hướng phân hóa đi kèm thanh khoản thấp nhiều khả năng sẽ chi phối thị trường trong phiên ngày mai.

Nhiều khả năng chỉ số sẽ vượt qua đỉnh cũ của năm 2007

(CTCK BIDV - BSC)

Phiên giao dịch đầu tiên của năm Mậu Tuất diễn ra sôi động với sự tăng mạnh của các cổ phiếu ngân hàng.

Đà tăng cũng lan rộng trên toàn thị trường đặc biệt là ở nhóm Bluechip.

Bên cạnh đó, việc chứng khoán thế giới đã phục hồi trong thời gian nghỉ lễ và tâm lý tích cực trong những ngày đầu năm mới cũng sẽ là tác nhân giúp cho chỉ số tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn còn khá cầm chừng và chỉ duy trì ở mức trung bình cũng là yếu tố nên cân nhắc.

BSC nhận định thị trường đang trong xu hướng tăng và nhiều khả năng sẽ vượt qua đỉnh cũ của năm 2007 trong những phiên giao dịch sắp tới khi dòng tiền quay trở lại.

Nhà đầu tư nên cân nhắc những mã cổ phiếu cơ bản tốt với KQKD quý I khả quan như Ngân hàng và Bất động sản.

Các hoạt động giải ngân vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ

(CTCP FPT - FPTS)

Với đà tăng tích cực về điểm số, cơ hội cho một sóng hồi phục của VN-Index tiếp tục được nâng lên sau phiên giao dịch hôm nay.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng ý rằng tín hiệu xu hướng vẫn chưa thực sự hoàn thiện khi thiếu sự đồng thuận của dòng tiền và vai trò lực cản của khu vực đỉnh cũ vẫn tồn tại.

Vì vậy, các hoạt động giải ngân vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh các hành động vội vàng mở ra vị thế mua ở vùng giá cao.

Nhà đầu tư ưa mạo hiểm cũng chỉ nên tham gia ở mức độ thăm dò (nhưng tỷ trọng cổ phiếu không nên vượt quá 50% tổng tài sản) nếu tín hiệu củng cố cho xu hướng giá lên tiếp tục xuất hiện trong các phiên tới.

Chỉ số có thể tiếp tục có thêm phiên tăng điểm

(CTCK Phú Hưng - PHS)

Chỉ số có phiên chào xuân ngập tràn trong sắc xanh với sự hào hứng tới từ hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Với việc tâm lý thị trường tiếp tục có thể tiếp tục hưng phấn sau kỳ nghỉ, chỉ số có thể tiếp tục có thêm phiên tăng điểm, trong phiên tới.

Do đó nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý I/2018 khả quan.

Chờ đợi các phản ứng của từng nhóm cổ phiếu riêng biệt 

(CTCK KB Việt Nam - KBSV)

Biên độ dao động trong phiên vẫn tiếp tục ở mức cao. Các cổ phiếu dẫn dắt đều đang ở quan vùng đỉnh, vị trị rất nhạy cảm về mặt kỹ thuật.

Kế hoạch được đề xuất là tiếp tục quan sát thị trường và chờ đợi các phản ứng của từng nhóm cổ phiếu riêng biệt để kết luận thị trường “test” lại vùng đỉnh hay có thể vượt qua và thiết lập đỉnh cao mới.

Trong trường hợp chấp nhận rủi ro cao hơn trung bình, các cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa VNM, GAS, BVH, VIC, MSN, PLX, VJC được đề xuất ưu tiên với các kế hoạch trading ngắn hạn.

Áp lực bán chốt lời giá cao có thể khiến đà tăng của VN-Index gặp khó

(CTCK Sài Gòn  Hà Nội - SHS)

Dòng tiền mới có dấu hiệu tham gia vào thị trường giúp cho thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ và đạt mức trung bình.

Tâm lý hứng khởi có thể duy trì trong hai phiên cuối tuần nữa nhưng áp lực chốt lời cũng sẽ gia tăng theo đà hồi phục này.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và HNX-Index đang là Tích cực.

Trong phiên giao dịch ngày 22/2, áp lực bán chốt lời giá cao có thể khiến đà tăng của VN-Index gặp khó khăn và chỉ số sẽ chỉ dao động tích lũy trong biên độ 1.070-1.100 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn quan sát diễn biến thị trường và có thể tận dụng đà hồi phục này để bán chốt lời dần một phần danh mục.

Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018.

Tin bài liên quan