Nhận định thị trường ngày 8/8: Khó có yếu tố bứt phá

Nhận định thị trường ngày 8/8: Khó có yếu tố bứt phá

(ĐTCK) Nếu không tạo một vùng khối lượng lớn hơn hiện tại và thiếu dòng cổ phiếu dẫn dắt thì thị trường khó có yếu tố bứt phá.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 8/8.

Cơ hội đối với thị trường là không lớn

(CTCK FPT - FPTS) 

Theo quan sát thì những dấu hiệu tạo break theo chiều đi lên của VN-Index vẫn chưa thực sự rõ rệt khi thiếu đi sự ủng hộ của lực cầu giá cao, cụ thể là trạng thái đi ngang vẫn diễn ra trong phần lớn thời gian và sức mua chỉ được cải thiện vào cuối phiên, thanh khoản vì thế không có sự đồng thuận với diễn biến về điểm số.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index mặc dù có phiên tăng thứ 4 liên tiếp nhưng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sideway up và vẫn còn cách khu vực đỉnh cũ mốc 93 điểm một khoảng khá xa.

Trong ngắn hạn, HNX-Index vẫn đang phản ánh trung thực hơn về tâm lý thị trường chung khi mà chỉ số không bị bóp méo bởi mức tăng giảm của các mã vốn hóa lớn. Về bối cảnh kinh tế chung, khi mà những kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu cơ bản có vốn hóa vừa phải qua đi thì cơ hội đối với thị trường chứng khoán là không lớn.

Triển vọng tăng trưởng giá ngắn hạn vẫn sẽ chỉ tập trung ở một số ít mã cơ bản được dòng tiền chú ý như: PVC, SAM, SSI… và lợi nhuận kỳ vọng cũng chỉ ở mức thấp. Ngoài ra, trạng thái bán ròng của khối ngoại cũng là tín hiệu xấu cần lưu ý.

Theo đó, nhà đầu tư nên duy trì sự bình tĩnh, tránh tâm lý hưng phấn hoặc bi quan thái quá, các giao dịch ngắn hạn vẫn cần được hạn chế ở thời điểm hiện tại.

Chờ thanh khoản để bứt phá mạnh

(CTCK Maritime Bank – MSBS)

Chỉ số VN-Index lấy lại được sắc xanh sau phiên giảm hơn 1 điểm ngày 6/8 trong khi chỉ số HNX-Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp trong tuần.

Với diễn biến trong cuối phiên 7/8, chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 8/8. Sau khi chạm tới vùng đỉnh của năm, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ diễn biến tích lũy quanh vùng 605- 610 điểm và chờ đợi sự gia tăng của thanh khoản để có thể bứt phá mạnh.

Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường đang nằm trong xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn thị trường có sự phân hóa đáng kể, cơ hội đầu tư sẽ không trải đều đối với tất cả các mã cổ phiếu.

Áp lực điều chỉnh sẽ mạnh lên đáng kể

(CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

Phiên đảo chiều ngày 7/8 của VN-Index phản ánh kỳ vọng của chúng tôi khi thị trường thiếu động lực để bước vào giai đoạn tăng trưởng trong ngắn hạn. Sự phấn khích của nhà đầu tư sau 2 phiên tăng điểm vừa qua thúc đẩy dòng tiền đầu cơ tăng nhiệt cùng với hoạt động mua đuổi giá vẫn cho thấy tiềm ẩn rủi ro cao. Ngoài ra, việc khối ngoại liên tục tăng cường chốt lời trong những phiên gần đây tạo nên áp lực nguồn cung khá lớn.

Nhìn chung, phiên điều chỉnh tương đối giúp thị trường hạ nhiệt và tránh tình trạng tăng quá đà. Các chỉ số trong vài phiên sắp tới chịu áp lực điều chỉnh đáng kể do hoạt động chốt lời gia tăng, đặc biệt ở nhóm bluechip có mức tăng đáng kể vừa qua.

Vì vậy, nhà đầu tư sau khi chốt lời cần cẩn trọng quát sát. Việc trở lại vị thế mua chỉ nên cân nhắc sau khi thị trường trải qua các nhịp điều chỉnh tương đối.  

Dòng tiền sẽ có xu hướng tập trung vào dòng midcap hoặc penny

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Theo quan điểm của chúng tôi, sự vận động của từng mã riêng lẻ sẽ mang tính quyết định trong giai đoạn này thay vì diễn biến chung của hai chỉ số. Dòng tiền sẽ có xu hướng tập trung vào dòng midcap hoặc penny thay vì nhóm cổ phiếu bluechips do nhóm này đã tăng nóng trong nhịp vừa qua và đang chịu ảnh hưởng bởi động thái bán ròng của khối ngoại.

Các nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên giảm điểm để gia tăng tỷ trọng quay vòng cho danh mục ngắn hạn, tuy nhiên chỉ nên áp dụng với một tỷ trọng nhỏ và tránh mua đuổi ở các mức giá cao.

Xu hướng tăng vẫn được duy trì

(CTCK BIDV - BSC)

Mặc dù đã chinh phục được mức đỉnh 607,55, điều đó không đảm bảo cho xu hướng tăng tiếp tục được duy trì bền vững. Ngược lại, trong bối cảnh các bluechips có dấu hiệu chững lại, khối ngoại bán ròng mạnh mẽ, đặc biệt trên HOSE và các thông tin tích cực xuất hiện ngày càng nhiều, nên rủi ro trên thị trường đang lớn dần lên. Tuy vậy, chí ít là đến thời điểm này, xu hướng tăng vẫn được duy trì, và hoạt động bán tháo chưa xảy ra.

Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua mới, đặc biệt là các mã chất lượng thấp và chưa cần bán bằng mọi giá, có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chờ diễn biến tiếp theo của thị trường.

Những nghi ngại về rủi ro giảm điểm chưa thực sự được xóa bỏ

(CTCK Đầu tư Việt Nam - IVS)

Thị trường đã bật tăng lại sau những tín hiệu xấu mà phiên 6/8 tạo ra. Mặc dù thời gian đầu thị trường khá lình xình nhưng điều lo ngại của chúng tôi đã không xảy ra mà ngược lại khi bất ngờ dòng tiền được đẩy mạnh vào các nhỏ. Hàng loạt những mã như PET, PVT, VIP... tăng giá mạnh bởi dòng tiền chảy mạnh vào. Đây là một sự chủ động khá rõ ràng mà nhiều người chưa thực sự hiểu rõ vì sao bởi những cổ phiếu trên cũng không thực sự có thông tin hỗ trợ nào.

Thị trường có những phiên tạo cho nhà đầu tư lo sợ nhưng liền sau đó lại là một trạng thái đầy hưng phấn. Những nhịp liên tục như vậy đang ngày càng giúp cho nhà đầu tư an tâm giữ cổ phiếu hơn, nhất là với những cổ phiếu cơ bản, có tình hình kinh doanh tốt. Tuy nhiên, với góc nhìn của chúng tôi thì sự tăng điểm trở lại vẫn chưa thực sự xóa đi những nghi ngại về rủi ro giảm điểm. Thanh khoản đã tăng nhưng điều đó là chưa đủ bởi nó cần phải tiếp tục giữ vững trong một khoảng thời gian nữa.

Về giao dịch của khối ngoại, đây tiếp tục là phiên bán ròng của họ và mức độ bán ở phiên này là khá mạnh. Khối ngoại vẫn luôn là  lực hỗ trợ mạnh cho thị trường nhưng dường như nhà đầu tư nội đang cố gắng thay thế điều này.  

Thị trường khó có yếu tố bứt phá

(CTCK MB - MBS)

Với khối lượng giao dịch vẫn giữ ở mức khá nên khá năng thị trường sẽ tiếp tục dao động hẹp trong những phiên tới đủ tạo cơ hội cho các cổ phiếu đầu cơ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, nếu không tạo một vùng khối lượng lớn hơn hiện tại và thiếu dòng cổ phiếu dẫn dắt thì thị trường khó có yếu tố bứt phá.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 126 tỷ trong phiên này tập trung chủ yếu vào nhóm VN30 (HAG, VIC, HPG, MSN, VSH...) và là phiên bán mạnh thứ 3 trong những phiên gần đây đang cho thấy thị trường thiếu động lực để tăng mạnh trong ngắn hạn.

Thị trường đang kiểm nghiệm kháng cự trong kênh khá hẹp từ 590-610 điểm, do đó hành động hiện tại nên bán ở cận trên và chặn mua ở cận dưới đối với nhà đầu tư ưa thích trading liên tục. Còn đối với nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro thấp nên hạn chế mua vào tại thời điểm hiện tại mà chờ tín hiệu củng cố breakout về xu hướng rõ ràng mới nên tham gia, nếu cổ phiếu đang lỗ có thể chờ các phiên hồi phục và bán ra trong thời gian tới.

Cần thận trọng với trạng thái bán ròng của khối ngoại 

(CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS)

Diễn biến trong phiên giao dịch 7/8 thể hiện xu thế tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường đang giao dịch quanh vùng đỉnh được thiết lập từ năm 2009 đến nay. Dòng tiền có xu hướng chuyển dần sang nhóm các cổ phiếu midcap với tổng khối lượng giao dịch khá cao và tiếp tục được giữ ở mức ổn định cho thấy tâm lý của người mua vẫn rất tốt mặc dù đã trải qua phiên điều chỉnh trên diện rộng ngày 6/8.

Diễn biến thuận lợi với lượng cầu tiếp tục hào hứng và lượng cung không có xu hướng bán ra mạnh mẽ khiến chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng điểm ngắn hạn sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với trạng thái bán ròng khá mạnh của khối ngoại trong 3 phiên gần đây trên sàn HOSE với lượng bán ròng tập trung vào nhóm các cổ phiếu bluechips trong bối cảnh bất ổn trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và EU đang có những động thái leo thang mới và các quỹ ETFs ngoại đều đang trong trạng thái discount.

Theo đó, nhà đầu tư nên tiến hành cơ cấu danh mục theo hướng giảm bớt tỷ trọng của các cổ phiếu không còn động lực tăng giá, tiếp tục tăng vị thế các cổ phiếu hoạt động tốt trong các phiên gần đây.

Tin bài liên quan