Nhận định thị trường ngày 7/3: Nghi ngờ kịch bản kéo – xả!

Nhận định thị trường ngày 7/3: Nghi ngờ kịch bản kéo – xả!

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn đang duy trì xu thế bán ròng liên tiếp kể từ đầu tuần đến nay, đặc biệt là các phiên tới cũng mở đầu cho giai đoạn cơ cấu lại danh mục theo định kỳ của các quỹ ETFs. Điều này gây lo ngại về khả năng áp lực cung của khối ngoại sẽ gia tăng và ảnh hưởng tới khả năng hồi phục của thị trường.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 7/3. 

Chỉ số được dự báo sẽ tăng giảm liên tục trong phiên

(CTCK Đầu tư Việt Nam - IVS)

Trước khi bước vào phiên 7/3, thị trường sẽ đón nhận thông tin mà quỹ FTSE ETF công bố về danh mục mới. Đã có khá nhiều dự đoán về việc mã nào sẽ vào và mã nào sẽ bị loại từ nhà đầu tư, và hầu hết các mã được dự báo đều đã tăng rất mạnh thời gian qua. Qua câu chuyện cổ phiếu SHB hay PVT đã từng được các quỹ này chọn mua ở các kỳ trước thì cho dù các quỹ này có chọn mã nào thì giá sẽ khó tăng mạnh. Một phần bởi giá đã được phản ảnh, một phần lực cung hàng chắc chắn sẽ cấp đủ cho các quỹ trên.

Trở lại thị trường, như vậy là đã có 3 phiên bật hồi trở lại sau cú giảm mạnh ngày 3/3. Nhiều cổ phiếu thay nhau tăng giá và kèm theo đó là khối lượng giao dịch rất lớn. Điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngoài sốt ruột và quay trở lại. Tuy nhiên rất ít cổ phiếu cho thấy sức mạnh thực sự của lực cầu, mà hầu như chỉ duy trì đà tăng đó trong một phiên. Và cứ sau những cú bật tăng đó một lượng lớn cổ phiếu đã được san trải sang những nhà đầu tư khác. Chúng tôi lo ngại về việc thị trường dường như vẫn đang tiếp diễn câu chuyện kéo – xả, và những nhà đầu tư mua đuổi sẽ khó có lợi nhuận.

Trước diễn biến hiện tại và việc VN-Index đã tiếp cận với vùng 580 điểm thì diễn biến phiên 7/3 sẽ khá khó lường. Chỉ số được dự báo sẽ tăng giảm liên tục trong phiên xoay quanh ngưỡng 580 điểm và kết thúc là một phiên tăng nhẹ.

Khả năng áp lực cung của khối ngoại sẽ gia tăng

(CTCK FPT - FPTS)                                                                      

Sau những phiên điều chỉnh đầu tuần thì thị trường đã có sự hồi phục đáng ghi nhận trong phiên giao dịch 6/3. Xu thế tăng điểm đến ngay từ những phút mở cửa, lượng cung bán ra trong phiên khá hạn chế, thị trường phục hồi mạnh dần về cuối phiên cùng với sự hào hứng tăng dần của bên mua.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp đã đẩy thanh khoản thị trường lên mức cao. Có thể thấy việc thị trường có dấu hiệu tiết cung ở nhiều mã dẫn dắt là nguyên nhân chính giúp cho các chỉ số có thể nhanh chóng hồi phục, vì vậy mặc dù sức cầu không quá mạnh nhưng cũng đủ để kéo thị trường đi lên.

Diễn biến này nhiều khả năng sẽ còn kéo sang phiên tiếp theo nếu dòng tiền đầu cơ vẫn ở lại thị trường và tiếp tục xoay vòng quanh những cổ phiếu, nhóm ngành khác nhau. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn đang duy trì xu thế bán ròng liên tiếp kể từ đầu tuần đến nay, đặc biệt là các phiên tới cũng mở đầu cho giai đoạn cơ cấu lại danh mục theo định kỳ của các quỹ ETFs, điều này khiến chúng tôi lo ngại về khả năng áp lực cung của khối ngoại sẽ gia tăng và ảnh hưởng tới khả năng hồi phục của thị trường.

Theo đó, chúng tôi vẫn thiên về khả năng thị trường có thể sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co - tích lũy, một trạng thái thường thấy của thị trường trong vài kỳ cơ cấu danh mục ETFs gần đây. Đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục cho tốt hơn, việc lựa chọn cổ phiếu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có thể ưu tiên những cổ phiếu cơ bản với tính hình hoạt động kinh doanh những tháng đầu năm tốt.

Tăng điểm nhưng chưa vượt mốc 580

(CTCK Maritime Bank – MSBS)

Thị trường vẫn giao dịch với sự thận trọng cao thể hiện đúng tâm lý hiện tại của nhà đầu tư. Thanh khoản phiên 6/3 tăng cho thấy thị trường sẽ không quá tiêu cực trong ngắn hạn, tuy nhiên, sự giằng co sẽ vẫn tiếp diễn.

Trong phiên 7/3, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng điểm đầu phiên chạm ngưỡng 580 điểm, sau đó đà hưng phấn giảm dần và điều chỉnh xuất hiện khiến VN-Index chỉ tăng điểm nhẹ khi kết thúc phiên, chưa vượt mốc 580 điểm.

Một cách thận trọng, nhà đầu tư có thể giải ngân vào những cổ phiếu chưa tăng điểm nhiều trong thời gian qua hoặc đã giảm quá mạnh. Một số cổ phiếu đáng chú ý có VCB, NDN, OGC.

Chỉ nên nắm giữ tỷ trọng thấp   

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Thị trường tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp. Tâm lý nhà đầu tư cho thấy sự ổn định hơn, cầu mua vào ở các mức giá cao cũng mạnh dạn hơn. Các mã bluechips vốn hóa lớn có sự hồi phục nhẹ nhưng chắc chắn trong phiên 6/3, làm điểm tựa tâm lý cho dòng tiền tìm đến các mã penny thị giá nhỏ. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng nhưng quy mô bán đã giảm mạnh so với 3 phiên trở lại đây, chỉ còn hơn 70 tỷ đồng. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể so với phiên 5/3 khi tăng 30%, đạt mức 131 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE.

Về biến động của các quỹ ETF trong thời gian gần đây, quỹ Vaneck vẫn đang khá thuận lợi trong việc huy động thêm vốn mới nhưng tín hiệu đáng lưu ý là chứng chỉ VNM của quỹ này đang cho xu hướng điều chỉnh giảm liên tục kể từ giữa tháng 2 trở lại đây (hiện đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh). Thặng dư (premium) giữa NAV với thị giá giao dịch của chứng chỉ quỹ do vậy cũng liên tục thu hẹp (hiện chỉ còn hơn 1%), và điều này có thể sẽ gây cản trở cho hoạt động huy động thêm vốn sắp tới của quỹ. Ngoài ra, rủi ro chính trị tại Ukraina vẫn là một ẩn số nhà đầu tư cần tính đến trong các quyết định đầu tư của mình.

Việc các chỉ số tăng điểm đi kèm thanh khoản thấp đang khiến cho nhiều nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao dần mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ tỷ trọng thấp kết hợp trading bình quân giá vốn và đứng ngoài quan sát thêm các tín hiệu xác nhận trước khi mở rộng danh mục.

Khối ngoại bán ròng chưa hẳn là tiêu cực

(CTCK MB - MBS)

Thị trường 6/3 đi lên khi cả VN-Index và HN-Index cùng tăng điểm, thanh khoản ở mức trung bình khá.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này vẫn tiếp tục bán ròng với giá trị khá lớn.

Tuy nhiên chúng tôi đánh giá sự thay đổi này sẽ không hẳn là tiêu cực khi họ bán ra các cổ phiếu không có ảnh hưởng lớn trên thị trường, cũng như vẫn tiếp tục mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt.

Vẫn chưa nên  tham gia thị trường ở thời điểm này  

(CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS)

Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường cần thời gian điều chỉnh tích lũy trước khi vượt qua ngưỡng cản kỹ thuật khoảng 595-600 điểm đối với VN-Index, 83-84 điểm đối với HNX-Index, đặc biệt khi kỳ reveiw của hai quỹ ETF đang đến gần. Vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index là khoảng 560-565 điểm. Vùng hỗ trợ đối với HNX-Index là khoảng 78 điểm. Chúng tôi chưa có quan ngại về xu hướng thị trường trong trung dài hạn.

Nhà đầu tư trung dài hạn có thể xem xét tích lũy cổ phiếu bluechips ở những phiên/thời điểm thị trường giảm mạnh. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn đã hạ tỷ trọng margin về mức an toàn, chúng tôi khuyến nghị chưa tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại.

Động lực tăng lên đang có “vấn đề”

(CTCK Maybank KimEng - MBKE)

Đồ thị kỹ thuật của VN-Index vẫn chưa xâm phạm các nguyên tắc đỉnh đáy liền sau cao hơn và vì vậy chúng tôi tạm thời bảo lưu nhìn nhận xu hướng tăng của chỉ số này.

Dù vậy, chúng tôi có phần thận trọng hơn ở giai đoạn hiện nay khi khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu tạo ra các phân kỳ tiêu cực với đồ thị giá, bản thân điều này không đủ để nhìn nhận thị trường chắc chắn lao dốc nhưng cũng hàm ý động lực tăng lên đang có “vấn đề”.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nhưng hạn chế các hành động “mua đi bán lại” quá nhiều trong giai đoạn hiện nay. Nếu thị trường yếu đi trong những phiên tới và nhất là quay lại phá vỡ hỗ trợ tại 565 điểm, đó sẽ là một điểm dừng vị thế rõ ràng nhất.  

Tin bài liên quan