Nhận định thị trường ngày 23/12: Xuất hiện áp lực chốt lời

Nhận định thị trường ngày 23/12: Xuất hiện áp lực chốt lời

(ĐTCK) Với đợt phục hồi vừa qua, nhất là ở nhóm cổ phiếu dầu khí, khả năng áp lực bán chốt lời sẽ gia tăng dần và tạo ra những đợt rung lắc mạnh trong phiên 23/12, nhưng kết thúc phiên vẫn duy trì được đà tăng điểm.

Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên 23/12.

Dòng tiền sẽ quay lại

CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS)

Một phiên tăng điểm tốt sau biến động mạnh và điểm quan trọng là nó duy trì được đà tăng cho cả phiên. Chỉ số VN-Index đã bứt mạnh lên 537,54 điểm và coi như đã lấy lại số điểm mất đi phiên 17/12. Tuy nhiên, KLGD lại có phần giảm sút và nó cho thấy NĐT bắt đầu kỳ vọng giá tăng cũng như không chấp nhận bán thấp.

Với cú hồi phục này thì nhiều cổ phiếu đã có mức tăng lớn đặc biệt nhóm dầu khí nên áp lực bán chốt lời có thể sẽ gia tăng dần trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khả năng hồi phục trở lại vùng 550-560 điểm của VN-Index lại được gợi mở cho dù phía trước đầy khó khăn. Nếu như sự tích cực vẫn duy trì thì dòng tiền sẽ quay lại đặc biệt những cổ phiếu giảm mạnh nhưng mức hồi phục chưa có. Đó là chiến lược có thể xuất hiện nhằm tối đa lợi ích trong ngắn hạn của NĐT.

Đợt điều chỉnh sắp tới sẽ là cơ hội mua vào

CTCK FPT (FPTS)

Với việc giá dầu có sự hồi phục cuối tuần trước và chứng khoán thế giới tăng mạnh, dòng cổ phiếu dầu khí tiếp tục đà tăng và tạo hiệu ứng khá lớn lan tỏa lên thị trường. Chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày 537,54 điểm, tăng 14,45 điểm, tương ứng với 2,76%. Số lượng cổ phiếu tăng trên diện rộng với 172 mã tăng, 51 mã đứng giá và chỉ 58 mã giảm giá.

Xét về mặt điểm số thì chỉ số VN-Index tăng điểm khá tích cực, vượt qua ngưỡng kháng cụ 534 điểm. Nếu thuận lợi, chỉ số VN-Index có thể tiến đến mốc 550 điểm, tương ứng với sma(5) chart tuần của VN-Index. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index đang tăng khá mạnh với khối lượng giao dịch rất thấp khiến xu thế tăng này khá rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia mua đuổi theo vùng giá cao.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng khá mạnh với 170 tỷ đồng trong ngày giao dịch 22/12 là tín hiệu rất tích cực và chúng tôi kỳ vọng họ sẽ còn tiếp tục thực hiện mua trở lại trong những ngày sắp tới. Nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng mức 513 điểm hình thành ngày 17/12 sẽ là đáy ngắn hạn và đợt điều chỉnh sắp tới của thị trường sẽ là cơ hội mua cho cả ngắn hạn và trung dài hạn.

Sớm đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Thị trường hồi phục mạnh trở lại ngay trong phiên đầu tuần. Nhóm cổ phiếu dầu khí và các bluechips vốn hóa lớn bị các quỹ ETF bán mạnh trong phiên cuối tuần trước đã đóng vai trò dẫn dắt chỉ số VN-Index đi lên trong phiên 22/12.

STB, PVD, BVH, HPG… là những mã có giao dịch tích cực nhất, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các nhóm cổ phiếu còn lại.

Trên sàn HNX, các mã dầu khí như PVS, PVC, PGS tăng điểm khá hưng phấn trong khi nhóm chứng khoán lại có mức tăng khá thận trọng. Tuy vậy, thanh khoản thị trường lại sụt giảm mạnh, chỉ còn hơn 96 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE.

Thông tin vĩ mô nổi bật nhất được công bố trong chiều nay là việc giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm. Đáng chú ý, mức giảm lần này là mạnh nhất trong số các lần điều chỉnh từ đầu năm đến nay, lên đến 2.050 đồng/lít, đưa giá xăng RON 92 về mức 17.880 đồng/lít.

Chính xu hướng điều chỉnh giảm liên tục của giá xăng trong nước các tháng gần đầy đã giúp CPI xuống mức thấp kỷ lục ngay trong thời điểm cuối năm. CPI trong tháng 12 của Hà Nội cũng mới được công bố với mức giảm -0,23% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này ở mức âm, gợi mở khả năng lạm phát cả nước trong tháng cuối năm tiếp tục ở mức thấp.

Với diễn biến lạm phát như hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động vẫn còn dư địa để giảm tiếp nhưng sẽ phân hóa giữa các ngân hàng, mức độ giảm sẽ tùy vào tiềm lực vốn và thanh khoản của từng ngân hàng.

Về xu hướng thị trường, sau nhịp hồi phục trong các phiên vừa qua, thị trường nhiều khả năng sẽ sớm đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn, đặc biệt tại các mã đã có biên hồi phục vượt trội so với thị trường. Nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời dần cho lượng cổ phiếu đã bắt đáy trong ba phiên trước, đưa tỷ trọng về mức thấp, đồng thời tránh mua đuổi trong các phiên chỉ số bật tăng mạnh.

Tạo ra cơ hội đầu cơ ngắn hạn

CTCK MB (MBS)

Phiên giao dịch đầu tuần các chỉ số chứng khoán đã hồi phục trở lại với diễn biến tăng mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm VN30, HNX30. Nhóm dầu khí là nhóm giảm mạnh thời gian qua và chững lại đà giảm trong 2 phiên cuối tuần trước, trong khi đó nhóm VN30, HNX30 là nhóm giảm mạnh trong 2 phiên cuối tuần với hiện tượng bản giảm margin diễn ra phổ biến, sức cầu bắt đáy 22/12 có xu hướng tập trung các các nhóm cố phiểu đã giảm mạnh này và tạo ra cơ hội đầu cơ ngắn hạn. Mặc dù vậy, đa số các nhóm cổ phiếu khác vẫn hội phục hạn chế. Thực tế này cho thấy hiện tượng phân hóa rõ nét trên thị trường hiện nay và thành quả của các phiên hồi phục không phải dành cho tất cả.

Thanh khoản thị trường phiên này giảm hẳn so với phiên cuối tuần trước không khiến chúng tôi bất ngờ, bởi trong tuần trước hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF diễn ra sôi động, mức thanh khoản hiện nay đang phản ánh rõ trạng thái thị trường phân hóa và tâm lý chung vẫn là thận trọng.

Phiên này khối ngoại đã trở lại mua ròng, tại HOSE họ mua ròng hơn 72 tỷ đồng qua khớp lệnh và 95 tỷ đồng qua thỏa thuận. Tính chung họ mua ròng hơn 167 tỷ đồng tại HOSE, tại HNX họ mua ròng hơn 5 tỷ đồng. Hoạt động mua của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu VIC, PVD, GAS, MWG, CNG tại HOSE và PVS, SHB tại HNX. Diễn biến này cho thấy tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn liên tiếp bán ròng của khối ngoại trước đó.

Tiếp tục tăng lên mốc 540-545 điểm

CTCK Maritime Bank (MSBS)

Thị trường có một phiên tăng điểm mạnh với sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu dầu khí và một số cổ phiếu cơ bản khác như PPC, BVH, STB, TCM…. Ngày 23/12, khả năng thị trường trường tiếp tục tăng lên mốc 540-545 điểm và sẽ có rung lắc mạnh bởi áp lực chốt lời T+ nhưng kết thúc phiên vẫn duy trì được đà tăng điểm. MSBS cho rằng các nhà đầu tư vẫn nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao trong giai đoạn hiện nay và chỉ nên mua vào ở các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Hứa hẹn tuần giao dịch khởi sắc

CTCK Maybank KimEng (MBKE)

Chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới rất thành công, cả hai chỉ số tăng điểm tốt ngay từ đầu giờ và đà tăng mở rộng khá bền vững cho đến cuối phiên. VN-Index dừng phiên tại 537.54 điểm (+2,76%) trong khi HNX-Index kết thúc ở 82,54 điểm (+1,51%).

Nhiều thông tin tích cực đã giúp cải thiện tốt tâm lý của nhà đầu tư trong hôm nay. Giá xăng đã có lần giảm giá “kỷ lục” trong năm 2014 với mức giảm của xăng A92 là 2.050 đồng, điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực lên chỉ số CPI trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng vừa công bố hạ hầu hết các mức lãi suất huy động VND. Cụ thể, lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng là 6,2%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm từ 6,2% xuống còn 6%/năm. Chiều hướng hạ mặt bằng lãi suất cũng đang lần lượt xảy ra ở nhiề ngân hàng lớn khác.

Khối ngoại cũng giúp tạo ra điểm cộng quan trọng cho thị trường phiên hôm nay khi đột ngột quay lại mua ròng mạnh. NĐTNN đã mua ròng thông qua khớp lệnh trên sàn HSX gần 1 triệu cổ phiếu với giá trị 73 tỷ đồng, một trạng thái rất khác với diễn biến bán ròng liên tục trong tuần rồi.

Điểm trừ đáng kể nhất hôm nay thuộc về yếu tố thanh khoản. Dù điểm số gia tăng khá tốt, thanh khoản lại ghi nhận mức yếu nhất trong hơn một tuần qua ở cả hai sàn. HSX chỉ có 70 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị 1.200 tỷ đồng trong khi HNX có 40,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị 550 tỷ đồng. Việc thanh khoản thấp cho thấy sự “chưa tin tưởng” của một phần NĐT trước diễn biến gia tăng hiện nay của thị trường.

Thị trường đang có những biểu hiện tích cực hơn trong phiên 22/12, hứa hẹn một tuần lễ giao dịch khởi sắc hơn thời gian trước.

Với các nhà đầu tư đang giữ tỷ trọng cân bằng giữa cổ phiếu và tiền mặt như khuyến nghị trước đó của chúng tôi, cơ hội giải ngân thêm hợp lý hơn sẽ nếu trong pha điều chỉnh tiếp theo VN-Index không tạo ra mức điểm thấp hơn 510.

Chỉ là dấu ấn của dòng tiền đầu cơ ngắn hạn

CTCK Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Thị trường có mức tăng ấn tượng nhất tính từ sự kiện biển Đông xảy ra trong tháng 5 vừa qua nhờ các thông tin tích cực hỗ trợ như giá xăng giảm kỷ lục, tăng trưởng GDP vượt kế hoạch đề ra, và đặc biệt là diễn biến liên quan tới sự hồi phục tích cực của giá dầu thế giới trong 2 phiên vừa qua.

Hiện tại, dường như những dấu hiệu về một cơ hội lớn thứ 2 trong năm đang dần xuất hiện khi VN-Index đang dao động trong vùng quá bán sau thời gian dài giảm điểm liên tục đã tạo ra khá nhiều các tín hiệu kỹ thuật đảo chiều tích cực. Tuy nhiên, các nguyên nhân dẫn tới đà điều chỉnh sâu của thị trường thời gian qua là hiện tượng bán ròng rất mạnh của khối ngoại và diễn biến tiêu cực của giá dầu là các nhân tố cần tiếp tục theo dõi trong các phiên tới.

Chúng tôi hiện tại vẫn giữ quan điểm thị trường cần trở nên cân bằng trước khi có sự hồi phục tăng điểm bền vững trở lại. Những phiên tăng điểm đột biến như 22/12 chỉ là dấu ấn của dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, luôn dễ đến và dễ đi.

Tin bài liên quan