Nhận chuyển hộ 4 cây giò nạc sang Thái Lan với giá 500.000 đồng, bị bắt vì giò nạc "biến thành" ngà voi

(ĐTCK) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép hơn 3 kg  ngà voi sang Thái Lan ở cửa khẩu sân bay Nội Bài.

Bị can Quách Văn Quỳnh (sinh năm 1997, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã bị phát hiện vận chuyển hàng cấm khi làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.

Cụ thể, khoảng 9h45’ ngày 31/12/2017, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay SL181 hành trình từ Nội Bài (Hà Nội) đi Băng Cốc (Thái Lan), Đội thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 1 va ly ký gửi số thẻ SL 059410 của hành khách Quách Văn Quỳnh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Khi mở va ly, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 4 khúc cắt rời, 4 vòng hạt và 1 chiếc nhẫn nghi là làm bằng ngà voi, có tổng trọng lượng 3,1 kg. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc Nội Bài đã tiến hành thu giữ. Sau đó, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định.

Sau khi giám định, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã kết luận tất cả số mẫu vật nói trên đều được chế tác từ ngà voi châu Phi, có tên khoa học là Loxodonta Africana. Đây là loài voi có tên trong Phụ lục I của Danh mục các loài động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Quỳnh không thừa nhận số ngà voi đã bị thu giữ là của mình. Bị can khai, ngày 25/12/2017, Quỳnh gặp Bình là người quen cũ tại quán cơm ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Quỳnh chỉ biết nhà Bình ở tỉnh Ninh Bình và không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của Bình.

Khi biết Quỳnh chuẩn bị sang Thái Lan, Bình đã nhờ Quỳnh mang hộ 1 chiếc va ly đựng 4 cây giò nạc và quần áo cho người quen, khi mang sang Thái Lan sẽ có người đến nhận, đồng thời trả công cho Quỳnh 500.000 đồng.

Sau khi nhận chiếc va ly của Bình, Quỳnh mang về và chợt nghĩ đến việc hàng hóa Bình gửi là hàng hóa bị Nhà nước cấm vận chuyển nên Quỳnh mở va ly ra xem nhưng do va ly có khóa mã nên không mở được.

Ngày 31/12/2017, Quỳnh đến sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục gửi hành lý là chiếc va ly nói trên để đi Thái Lan thì bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra, phát hiện và thu giữ 3,1 kg ngà voi trong va ly. Lúc này, Quỳnh mới biết là va ly chứa ngà voi.

Quỳnh còn khai cuối năm 2015, cũng vận chuyển giúp Bình 1 va ly qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và được trả công 500.000 đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, có đủ cơ sở xác định Quách Văn Quỳnh biết chiếc va ly trên chứa ngà voi nhưng vì hám lợi, Quỳnh vẫn vận chuyển sang Thái Lan.

Do vậy, cơ quan tố tụng quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quỳnh về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù giam.

Tin bài liên quan