Nhà đầu tư châu Á lthích các tài sản rủi ro nhưng sinh lời cao

Nhà đầu tư châu Á lthích các tài sản rủi ro nhưng sinh lời cao

Nhà đầu tư châu Á liều lĩnh nhất thế giới

Khi thị trường biến động mạnh, người châu Á có tỷ lệ tiếp tục đầu tư cao nhất thế giới. Hơn nữa, họ có xu hướng thích tài sản rủi ro hơn hẳn các nhà đầu tư Mỹ và phương Tây.

Kết quả cuộc khảo sát Niềm tin tiêu dùng toàn cầu của Nielsen về thái độ đầu tư cho thấy 48% người dân châu Á - Thái Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hoặc sử dụng các dịch vụ đầu tư. Tỷ lệ này ở Bắc Mỹ chỉ là 27%, tiếp đó là Trung Đông và châu Phi với 21%, châu Âu là 16% và thấp nhất là Mỹ Latin với 13%.

 

Ông Oliver Rust - Giám đốc điều hành Nielsen cho biết các nhà đầu tư châu Á thường giao dịch mạnh tay và thường xuyên hơn người châu Âu. Hơn một nửa (57%) người dân châu Á - Thái Bình Dương trả lời rằng họ sẵn sàng chấp nhận các rủi ro có biên độ dao động 10%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Mỹ chỉ là 50% và châu Âu là 45%.

   

Ông giải thích các nhà đầu tư châu Á thường có thu nhập khả dụng (thu nhập còn lại sau khi nộp thuế và đóng phí) nhiều hơn nên khả năng chấp nhận rủi ro cũng cao hơn. Theo Euromonitor, việc này là do số người thuộc tầng lớp lao động ở đây ngày càng tăng và số gia đình không có con cái cũng ngày một nhiều. Trên thực tế, thu nhập khả dụng của người Mỹ chỉ tăng 13,2% trong giai đoạn 1995 - 2010, còn tại Trung Quốc, tốc độ này là 230%.

 

Ông Mark Konyn - CEO của Công ty quản lý tài sản Cathay Conning cho biết: "Ở phương Tây, mạo hiểm thường được coi là đầu cơ hơn là đầu tư. Còn tại các nước mới nổi ở châu Á, nhà đầu tư lại chỉ hướng tới lợi nhuận cao trong ngắn hạn".

 

Theo anh Shan Han - một nhân viên môi giới tại Công ty chứng khoán IND-X, lạm phát cũng là một lý do, vì theo anh "lạm phát cao đồng nghĩa với việc tích trữ tiền mặt không phải là chiến lược tốt". Han dẫn chứng trong suốt thập kỷ 90, lạm phát hàng năm ở Hong Kong là 8,5%. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng chỉ là 6%. Vì thế, nếu để tiền trong nhà băng, các nhà đầu tư sẽ mất 2,5% lợi nhuận mỗi năm.

 

Theo Nielsen, trong khu vực châu Á, người Hong Kong là liều lĩnh nhất với 55% người tiêu dùng tại đây là các nhà đầu tư, bỏ xa tỷ lệ trung bình toàn cầu là 33%.

 

Ông Rust cho biết: "Các thế hệ đầu tiên thường tập trung vào phát triển vốn, còn thế hệ sau lại muốn bảo toàn vốn". Việc này giải thích tại sao đa phần người châu Á chọn đầu tư vào cổ phiếu thay vì kim loại quý hay trái phiếu. Theo kết quả khảo sát, gần ba phần tư số người được hỏi ở châu Á chọn cổ phiếu, dù họ luôn xem đây là tài sản rủi ro nhất. Ở Bắc Mỹ, tỷ lệ này là hai phần ba và ở châu Âu là dưới một nửa.