Người mất việc vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

570.000 người mất việc, giảm thu nhập, hộ nghèo... bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận hỗ trợ tổng cộng 1.300 tỷ đồng, trước 30/4.
Ông Võ Văn Kính, Trưởng khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) xác định người thuê phòng thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Ông Võ Văn Kính, Trưởng khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) xác định người thuê phòng thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Chiều 27/4, họp về chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19, ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết đơn vị đã trình UBND TP HCM danh sách người được hỗ trợ.

Khi được thông qua, Sở Tài chính sẽ giao dự toán để các quận huyện chuyển tiền cho người dân.  

Mức hỗ trợ tùy từng đối tượng, từ 250.000 đồng đến 1,8 triệu đồng mỗi tháng, trong ba tháng 4, 5, 6.

Trong đó, 36.000 người có công dự kiến được hỗ trợ tổng cộng 54 tỷ đồng; 127.000 hộ nghèo, cận nghèo nhận 98 tỷ; 134.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng nhận 202 tỷ; 102.000 người lao động bị dừng việc, mất việc nhận 305 tỷ; 270.000 lao động tự do (không có hợp đồng lao động) nhận 809 tỷ.

Các trưởng khu phố sẽ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ. Người có tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền bằng chuyển khoản. "Cấp ủy, ban công tác mặt trận địa phương đóng vai trò kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đúng đối tượng, không để trùng lặp, sai sót", ông Tấn nói.

Việc này được thực hiện theo Nghị quyết 42 của Chính phủ - gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn. Trước đó, TP HCM đã chi 306 tỷ hỗ trợ 102.000 người lao động mất việc, dừng việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giáo viên mầm non ngoài công lập. Gần 19.000 người bán vé số cũng được hỗ trợ 13 tỷ đồng.

Tin bài liên quan