(Nguồn: Reuters)

(Nguồn: Reuters)

Người bí ẩn đến từ châu Á trả 1,1 triệu USD mua chai rượu whisky

Một chai rượu whisky thuộc hàng hiếm có nhất thế giới, chai "The Macallan Valerio Adami 1926" 60 năm tuổi, đã được bán với giá kỷ lục 848.750 bảng Anh (khoảng 1,1 triệu USD) tại phiên đấu giá ngày 3/10

Nhà đấu giá Bonhams của Anh cho biết người mua là một nhà sưu tập tư nhân giấu tên ở châu Á tham gia đấu giá qua điện thoại.  

Trước đó, hồi tháng 5, nhà đấu giá này cũng bán ra một chai "The Macallan Valerio Adami 1926" khác với giá 814.091 bảng Anh.

Được mệnh danh là "Rolls Royce của rượu whisky," "The Macallan Valerio Adami 1926" là một trong 24 chai whisky được sản xuất vào năm 1926 tại Macallan, một trong những lò chưng cất rượu whisky nổi tiếng nhất thế giới.

 Chai rượu"The Macallan Valerio Adami 1926". (Nguồn: Reuters).

Lò rượu này sau đó đã thuê Adami và Peter Blake, 2 họa sỹ thiết kế bìa đĩa album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" của ban nhạc The Beatles, để thiết kế nhãn hiệu cho 24 chai rượu này. Mỗi họa sỹ đã vẽ nhãn cho 12 chai.

Hiện, không rõ còn bao nhiêu chai "The Macallan Valerio Adami 1926" trên thế giới.

Trước đó, có thông tin về 1 chai đã bị hủy trong trận động đất năm 2011 tại Nhật Bản trong khi người ta cho rằng có ít nhất 1 chai đã được mở và uống.

Tin bài liên quan