Ngừng sửa, hủy lệnh và sự bất lực một cam kết bằng lời

Ngừng sửa, hủy lệnh và sự bất lực một cam kết bằng lời

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo khảo sát trên diện khá rộng của Đầu tư Chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán vào cuối giờ giao dịch sáng ngày 9/6, chức năng hủy lệnh trên kênh giao dịch online đã được mở lại.

Đầu giờ giao dịch sáng 9/6, một số công ty chứng khoán vẫn tiếp tục chặn không cho khách hàng đặt lệnh hủy/sửa lệnh trực tuyến. Tại một công ty chứng khoán có vốn ngoại thông báo: Hệ thống sẽ ngưng nhận lệnh hủy trong thời gian từ 9h30 đến 10h, nhưng môi giới vẫn có thể thao tác hủy lệnh.

Việc mở lại cổng cho phép hủy, sửa lệnh xuất phát từ việc một số công ty chứng khoán phá rào cam kết, dẫn đến các công ty khác không thấy có nghĩa vụ phải tuân thủ!

Thực tế, khảo sát trên diện rộng của Đầu tư Chứng khoán tại một số công ty chứng khoán và với nhiều nhà đầu tư thì việc liên hệ với môi giới để hủy, sửa lệnh trong mấy ngày qua khá phổ biến ở nhiều công ty, bất chấp việc công ty đã thông báo ngừng hủy, sửa lệnh tới khách hàng.

Điều đó có nghĩa là chỉ có khách hàng đặt lệnh trực tiếp qua hệ thống phần mềm không thể hủy lệnh, còn môi giới vẫn có thể hủy lệnh cho khách hàng (nếu được yêu cầu - pv). Theo logic này thì lệnh của tự doanh, của lệnh của lãnh đạo công ty chứng khoán, của khách hàng VIP và các khách mà nhân viên môi giới muốn chăm sóc vẫn hủy được lệnh, để thoát hàng trong phiên giao dịch “đổ máu” ngày 8/6.

Điều này không trùng khớp với phát biểu của truyền thông đại diện HOSE cho biết, cơ quản quản lý và HOSE đã quán triệt không cho các công ty chứng khoán ưu tiên, thực hiện hủy lệnh của tự doanh và giám sát chặt chẽ. Các công ty chứng khoán thành viên của cam kết tuân thủ bình đẳng với tất cả nhà đầu tư nếu áp dụng ngừng hủy, sửa lệnh.

Cụ thể, việc ngưng này được thực hiện theo cách gọi là tự nguyện, đồng thuận của các công ty chứng khoán lớn. Các công ty chứng khoán thuộc top lớn thứ hai trên thị trường (tức thị phần từ 1 đến 5%) thực hiện ngưng tính năng hủy sửa lệnh trên kênh online của nhà đầu tư, sau đó một bước.

Việc một số công ty chứng khoán hôm nay (9/6) mở lại tính năng hủy, sửa lệnh cho khách hàng có thể thấy sự bất lực, bất lực của các thành viên tuân thủ nghiêm túc và bất lực của một giải pháp tạm thời từ phía nhà quản lý, sự bất lực trong tìm kiếm sự đồng thuận.

Sự bất lực đó xuất phát từ việc không nhìn vào lợi ích của nhà đầu tư vì ngay khi đưa ý tưởng này cách đây vài tháng, đã có hàng loạt ý kiến phản đối vì vi phạm nghiêm trọng quyền của nhà đầu tư.

Câu chuyện hiện tại nằm ở chỗ, có những công ty đã lặng lẽ mở lại chức năng hủy, sửa lệnh, nhưng có những công ty vẫn khóa chức năng này, tạo ra sự bất cập trong giao dịch trên một nền tảng chung là HOSE.

Không cho hủy, sửa lệnh, một câu chuyện thất bại và điều gì cần được nói ra lúc này?

Tin bài liên quan