Nhiều nhà bán lẻ lớn phải giảm giá bán và hạ dự báo kinh doanh.

Nhiều nhà bán lẻ lớn phải giảm giá bán và hạ dự báo kinh doanh.

Ngành bán lẻ Mỹ đối mặt mùa mua sắm ảm đạm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sức mua suy yếu, tâm lý bi quan và áp lực lạm phát kéo dài đang khiến mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ kém sôi động.

Nhiều “ông lớn” bán lẻ hụt hơi

Thị trường bán lẻ Mỹ đang trải qua giai đoạn khó khăn hiếm thấy trong nhiều năm, với loạt báo cáo từ các nhà bán lẻ lớn vẽ nên bức tranh ảm đạm về sức mua.

Cổ phiếu Target Corp. vừa có tuần giao dịch tồi tệ khi chuỗi bán lẻ này buộc phải giảm giá mạnh để thu hút khách. Báo cáo tài chính mới nhất cho biết, khách hàng của Target đang cắt giảm chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu như quần áo và đồ gia dụng - nhóm sản phẩm vốn mang lại biên lợi nhuận cao.

Tình hình cũng không khá hơn tại Home Depot Inc., chuỗi bán lẻ đồ gia dụng và vật liệu xây dựng lớn nhất nước Mỹ. Cổ phiếu giảm giá mạnh sau khi Ban lãnh đạo phải hạ dự báo kinh doanh.

Ngay cả Walmart Inc. - “ngôi sao sáng” của ngành bán lẻ với lợi nhuận lớn và triển vọng tích cực cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo. Ông Doug McMillon, Giám đốc điều hành Walmart cho biết, tăng trưởng của Công ty chủ yếu đến từ nhóm khách hàng thu nhập cao vốn thường mua sắm ở các cửa hàng cao cấp, nay chuyển sang Walmart để tìm mức giá phù hợp. Trong khi đó, các hộ gia đình thu nhập thấp đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn.

Người tiêu dùng mắc kẹt trong “cơn áp lực kép”

Theo dữ liệu từ Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, phản ánh sự thất vọng sâu sắc khi giá cả tiếp tục neo ở mức cao trong khi thu nhập thực tế suy giảm. Lạm phát dai dẳng buộc người Mỹ phải chi nhiều hơn cho nhu yếu phẩm hằng ngày, từ thực phẩm đến nhiên liệu, khiến họ không còn dư địa cho các khoản chi tiêu tùy ý.

Ông Timothy Chubb từ Girard thuộc Univest Wealth Division cảnh báo, khả năng chi trả đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trong giai đoạn mua sắm cuối năm - thời điểm then chốt với tăng trưởng lợi nhuận của các nhà bán lẻ.

Thị trường lao động suy yếu càng khiến tình hình trầm trọng hơn. Người tiêu dùng lo ngại nguy cơ mất việc, dẫn đến thắt chặt chi tiêu và tạo nên vòng xoáy tiêu cực đối với nền kinh tế. Điều này đặc biệt đáng lo khi chi tiêu tiêu dùng chiếm khoảng 70% GDP Mỹ.

Bloomberg Intelligence nhận định, áp lực giá cả sẽ tiếp tục là rào cản lớn đối với cả ngành hàng thiết yếu và ngành hàng tùy chọn trong thời gian tới.

Hy vọng mong manh vào mùa lễ cuối năm

Dữ liệu từ Morgan Stanley cho thấy, chỉ 30% người tiêu dùng Mỹ dự định chi tiêu nhiều hơn trong mùa lễ năm nay, trong khi 23% sẽ cắt giảm và 38% giữ nguyên mức chi như năm ngoái. Điều này kéo mức tăng trưởng chi tiêu ròng xuống khoảng 6% - giảm mạnh so với mức 14% của năm 2023.

Cùng lúc, các nhà bán lẻ phải đối mặt với tồn kho dư thừa và buộc phải giảm giá sâu để hút khách, gây sức ép trực tiếp lên biên lợi nhuận. Chỉ số S&P Retail Select Industry Index, bao gồm các tên tuổi như Macy’s, Costco và Dollar Tree gần như đi ngang từ đầu năm, trong khi nhiều cổ phiếu bán lẻ giảm mạnh, như Target mất 35%, Bath & Body Works giảm 62% và Carmax sụt 57%.

Điểm đáng chú ý là các chuỗi bán lẻ giá rẻ như Dollar Tree, Dollar General và các nền tảng thương mại điện tử chuyên hàng cũ như eBay, ThredUp lại tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng “săn hàng giá tốt” đang lên ngôi. TJX và Ross Stores, hai chuỗi bán lẻ chuyên hàng giảm giá đều báo cáo doanh số vượt kỳ vọng và nâng dự báo kinh doanh, nhờ dòng khách tìm kiếm giá trị tối ưu.

Bà Mary Ann Bartels từ Sanctuary Wealth nhận định, các chương trình khuyến mãi và giảm giá sẽ đóng vai trò chủ chốt trong kích cầu mùa lễ. Tuy nhiên, với S&P 500 giảm 3,5% trong tháng 11 và có thể là tháng 11 tệ nhất kể từ năm 2008, thị trường chứng khoán đang phản ánh những lo ngại sâu sắc về triển vọng kinh tế.

Dù Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự báo chi tiêu mùa lễ sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD và lập kỷ lục mới, con số này có thể che mờ thực tế rằng phần lớn tăng trưởng đến từ lạm phát thay vì lượng hàng hóa bán ra tăng.

Khi tuần lễ Tạ ơn - thời điểm mở màn cho mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, các nhà bán lẻ Mỹ đặt kỳ vọng vào một “phép màu mùa lễ” để cứu vãn năm 2024 đầy khó khăn và chuẩn bị cho năm 2025 được dự báo còn nhiều thử thách hơn.

Tin bài liên quan