Nhiều ngân hàng thay tướng trước đại hội cổ đông

(ĐTCK) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các ngân hàng phải lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông, song công tác bổ nhiệm mới nhân sự cấp cao ở nhiều nhà băng thì chẳng thể dừng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Diễn biến mới nhất về nhân sự trong ngành ngân hàng là việc nguyên Phó tổng giám đốc MBBank Lê Hải vừa sang ABBank làm Quyền Tổng giám đốc kể từ đầu tháng 4/2020, thay ông Phạm Duy Hiếu đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

ABBank cho biết, Ngân hàng sẽ tiến hành các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước trước khi chính thức bổ nhiệm ông Hải vào vị trí Tổng giám đốc.

Ông Hải sinh năm 1976, là Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng, với 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý cấp cao tại MB như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Ðiện Biên Phủ, Quyền Giám đốc Khối SMEs, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó tổng giám đốc… 

Về phần ông Phạm Duy Hiếu, Hội đồng quản trị ABBank quyết định phân công ông tiếp tục đảm nhiệm các trọng trách được giao tại Ủy ban Nhân sự, tập trung cho công tác huấn luyện đào tạo và Dự án Ngân hàng số ABBank.

HDBank vừa có quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Theo Quyết định số 66/2020/QÐ-HÐQT ngày 2/4/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Ðặng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Phạm Quốc Thanh giữ vị trí Tổng giám đốc.

Ông Ðặng sinh năm 1970, từng là cán bộ của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ðồng Tháp, cán bộ VietinBank trước khi gắn bó 21 năm với HDBank.

Ông Ðặng được bổ nhiệm Tổng giám đốc HDBank từ năm 2010 và đã có những đóng góp quan trọng trong giai đoạn phát triển vượt bậc của ngân hàng này gần đây.

Kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Ðặng, ông Phạm Quốc Thanh cũng sinh năm 1970, tốt nghiệp 2 bằng cử nhân về tài chính ngân hàng và ngoại ngữ, từng công tác tại một số ngân hàng lớn trước khi đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc HDBank từ năm 2013 đến nay.

Trước đó, ngày 13/3, VietBank thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung theo nguyện vọng cá nhân. Ðể bảo đảm điều hành hoạt động kinh doanh liên tục, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng, Phó tổng giám đốc VietBank giữ chức danh quyền Tổng giám đốc.

Ông Dũng từng là Tổng giám đốc của DaiA Bank (ngân hàng đã sáp nhập vào HDBank).

Ngân hàng Hàng hải (MSB) cũng vừa thay nhân sự ngồi “ghế nóng” điều hành. Cụ thể, kể từ ngày 1/2/2020, ông Nguyễn Hoàng Linh làm Quyền Tổng giám đốc MSB, thay ông Huỳnh Bửu Quang.

Ông Quang sẽ giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB cũng từ thời gian này.

Việc ông Quang rời ghế Tổng giám đốc khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch thường trực, theo MSB, nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân tách công tác quản trị và điều hành tại ngân hàng thương mại.

Ngày 5/3, Hội đồng quản trị Eximbank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thông làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lã Quang Trung vào vị trí Kế toán trưởng.

Trong khi đó, tại Sacombank, ông Phạm Quốc Huỳnh không còn là Phó tổng giám đốc kể từ trung tuần tháng 3, không giữ bất cứ vị trí quản lý nào.

Biến động nhân sự cũng diễn ra tại BIDV khi đầu tháng 3, Ngân hàng thông báo bổ nhiệm đồng thời 4 phó tổng giám đốc.

Trước đó, Vietcombank cũng thông báo bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại trụ sở chính Vietcombank ở Lào.

Ðầu năm 2020, LienVietPostBank (LPB) công bố chấp thuận từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ðình Thắng. Cùng ngày, Hội đồng quản trị ngân hàng này đã bầu ông Huỳnh Ngọc Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Còn tại Techcombank, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Quốc Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/9/2020.

Lý do ông Anh nghỉ việc là muốn sống gần gia đình nên đã đề nghị Hội đồng quản trị không gia hạn hợp đồng kết thúc vào ngày 1/9 tới sau khi đã hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm.

Các dự báo đưa ra, khả năng nhân sự cấp cao ngành này còn biến động trong thời gian từ nay đến khi đại hội cổ đông của các ngân hàng diễn ra.

Eximbank cho biết, Ngân hàng dự kiến bầu thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Ðại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 5/3, song do dịch bệnh nên phải hoãn lại. SCB cũng cho biết, sẽ bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội cổ đông tới đây...

Hoạt động ngành ngân hàng 2020 được giới phân tích tài chính nhận định sẽ có khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (DVSC) vừa có báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên tăng trưởng của các ngân hàng.

Theo đó, DVSC đánh giá, khả năng tăng trưởng tín dụng của ngành năm nay thấp hơn 2 - 3% so với 2019. Tín dụng khó tăng buộc một số nhà băng điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận giảm 10 - 20%; đồng thời, nhân sự cấp cao trong lĩnh vực này sẽ có biến động.          

Tin bài liên quan