HĐQT nhiệm kỳ mới của Saigonbank ra mắt cổ đông

HĐQT nhiệm kỳ mới của Saigonbank ra mắt cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Saigonbank thay đổi nhân sự chủ chốt

(ĐTCK) Sáng ngày 4/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. 

Kết quả được ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Saigonbank thông qua, HĐQT gồm có: ông Vũ Quang Lãm và 4 thành viên HĐQT khác được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 -2024 là bà Trần Thị Phương Khanh; ông Trần Thanh Giang; ông Trần Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một Thành viên độc lập là bà Phạm Thị Kim Lệ.

HĐQT của Saigonbank nhiệm kỳ cũ có 4 thành viên là ông Vũ Quang Lãm, ông Trần Thế Truyền, bà Trần Thị Việt Ánh và ông Trần Sỹ Đồng và khuyết thiếu vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong đó, ông Vũ Quang Lãm đảm nhiệm chức danh quyền Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/6/2018 sau khi ông Phạm Văn Thông, nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại Ngân hàng. 

Như vậy, sau hơn 1 năm nắm quyền Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quang Lãm đã được cổ đông Saigonbank và HĐQT Ngân hàng bầu vào ghế "nóng" Chủ tịch Saigonbank.

Ông Vũ Quang Lãm sinh ngày 5/9/1969 tại TP.HCM, đại diện quản lý vốn góp của các cổ đông Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm có bằng cử nhân Đại học Tài chính - kế toán TP.HCM; tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Từ năm 1990 đến 1992, ông Lãm phụ trách kế toán tại Công ty Phát triển nhà và dịch vụ nhà quận 1; từ năm 1992-1994: giữ chức Phó phòng kế hoạch Xí nghiệp chế biến hàng Xuất khẩu Tân Thuận; từ 1994-2013: Chuyên viên Phòng Đầu tư sửa chữa, Phó trưởng Phòng Ngân sách, Trưởng Phòng Đầu tư sửa chữa, Sở Tài chính TP.HCM.

Từ tháng 4/2017 đến nay, ông Lãm giữ chức cán bộ đại diện vốn Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà phú Nhuận.

Từ tháng 6/2017-6/2018 là Thành viên HĐQT, đại diện quản lý vốn góp của các cổ đông Công ty TNHH một thành viên Xây dựng dự và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, kiêm Tổng giám đốc Saigonbank.

Ngoài ra, ĐHCĐ Saigonbank bất thường năm 2019 cũng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên được bầu: Bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Trước đó, Ban kiểm soát Saigonbank nhiệm kỳ cũ có ông Nguyễn Hữu Hạnh, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh. 

Ngày 1/9/2019 vừa qua, HĐQT của Saigonbank cũng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới trong ban điều hành sau thời gian khuyết thiếu vị trí Tổng giám đốc, gồm: bổ nhiệm ông Trần Thanh Giang giữ chức Tổng giám đốc; bổ nhiệm ông Trần Quốc Thanh và ông Hoàng Hồng Thịnh giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 1/9/2019.

Ông Trần Thanh Giang sinh năm 1971, tốt nghiệp cử nhân luật, Trường đại học Luật TP.HCM. Từ năm 1994-2019, ông Giang trải qua các vị trí nhân viên, Phó trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó tổng giám đốc Saigonbank. 

Phát biểu tại ĐHCĐ bất thường 2019 sau khi được bầu vào ghế “nóng”, ông Vũ Quang Lãm cho rằng, HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ nỗ lực để đưa Ngân hàng phát triển ở chặng đường phía trước dù còn có nhiều thách thức. Saigonbank nỗ lực gắng với cơ cấu đẩy mạnh xử lý nợ xấu như đề án đã được NHNN chấp thuận.

"HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa Saigonbank phát triển, cam kết lợi ích của cổ đông", ông Lãm nhấn mạnh. 

Trong khi không ít cổ đông của Saigonbank đang mong chờ sẽ sớm nhận được cổ tức, thì tại ĐHCĐ thường niên diễn ra tháng 4/2019 năm nay, ông Vũ Quang Lãm cho hay, 2018, là năm đầu tiên Saigonbank tập trung thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN thông qua, giao cho HĐQT phê duyệt nên trong năm Saigonbank đã rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện có, nhận diện các rủi ro, dẫn đến việc gia tăng chi phí trích dự phòng rủi ro tín dụng là 343,59 tỷ đồng năm 2018.

Sau khi trích dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định, lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Saigonbank là 52,52 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để nâng cao năng lực tài chính, năng lực vốn cho Ngân hàng sau khi Saigonbank đã thực hiện trích lập các quỹ theo quy định. Vì vậy, cổ đông Saigonbank khó kỳ vọng cổ tức năm nay. 

6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ đạt 88 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 21.291 tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 14.181 tỷ đồng, tăng 3,7%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,25%.

Saigonbank cho biết, sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2019. Việc lên sàn UPCoM nhằm thực hiện chỉ đạo của NHNN là tất cả các tổ chức tín dụng đều phải niêm yết trước năm 2020.

Tin bài liên quan