Jim Rogers, Chủ tịch Quỹ đầu tư Rogers Holdings

Jim Rogers, Chủ tịch Quỹ đầu tư Rogers Holdings

Nếu bạn muốn giàu có, hãy đến châu Á

(ĐTCK) “Nếu bạn là người thông minh ở thế kỷ 21, bạn đã chuyển đến châu Á”, Jim Rogers, Chủ tịch Quỹ đầu tư Rogers Holdings nói.

“Nếu bạn là người thông minh ở thế kỷ 18, bạn đã chuyển đến Pháp. Nếu bạn là người thông minh ở thế kỷ 19, bạn đã chuyển đến Anh. Nếu bạn là người thông minh trong thế kỷ 20, bạn đã chuyển đến Mỹ. Và nếu bạn là người thông minh ở thế kỷ 21, bạn đã chuyển đến châu Á”, Jim Rogers nói. Và dưới đây là những lý do để nhà quản lý quỹ kỳ cựu đi đến nhận định này:

Mỗi lần đến châu Á, tôi thường bị choáng ngợp không chỉ bởi có vô số cơ hội lớn dành cho những người sáng tạo, thông minh, với phong cách làm việc hiệu quả, mà còn bởi những khác biệt lớn về tinh thần văn hóa.

Từ Singapore đến Việt Nam, Mông Cổ  rồi Phillipine, ở đâu tôi cũng thấy một châu Á đầy lạc quan và tự tin, không có sự do dự và buồn tẻ.

Lý do thật đơn giản. Các nền kinh tế châu Á dựa trên nền tảng là sản xuất và tiết kiệm. Còn các nền kinh tế phương Tây lại dựa trên nền tảng là tiêu dùng và nợ.

Cũng giống như tổ tiên của chúng tôi trước đây đã đi tìm những miền đất hứa ở nước ngoài, giờ đây chúng tôi cũng mong muốn tiếp bước các bậc tiền bối tìm kiếm cơ hội nơi châu lục này.

Chẳng hạn, với một người nào đó đang tìm kiếm việc làm, khu vực châu Á là mảnh đất đầy triển vọng cho đội ngũ các công nhân và chuyên gia. Giáo viên tiếng Anh đang có nhu cầu khá cao trên khắp lục địa. Từ Abu Dhabi đến Bắc Kinh, các chuyên gia giàu kinh nghiệm thường được trả mức lương khủng cùng những khoản phụ cấp hấp dẫn mà nhiều người mơ ước.

Một người bạn ở Singapore cho biết, anh sẵn sàng trả khoản tiền lương đến 1 triệu USD cho người nào có tài quản lý thành công doanh nghiệp của anh ấy. Anh còn bảo, “với tôi, tiền không phải là vấn đề, chỉ là tôi chưa tìm được người thích hợp”.

Bên cạnh triển vọng về việc làm, có rất nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng khác. Tôi vừa có một cuộc họp với một số chủ ngân hàng tư nhân tại Singapore , họ nói về một số cơ hội thực sự hấp dẫn sẵn có dành cho các khách hàng.

Chẳng hạn, nếu một khách hàng muốn sở hữu kim loại quý, ngân hàng có thể mua và lưu trữ an toàn bằng miếng vàng..., sau đó cung cấp một dòng tín dụng cho khách hàng vay với lãi suất cực thấp.

Cụ thể, bạn mua 1 triệu USD vàng, sau đó có thể được cung cấp nguồn tín dụng trị giá 800.000 USD, với lãi suất 1%/năm. Ở Việt Nam , thậm chí bạn có thể được trả lãi khi nhờ ngân hàng cất hộ vàng trong các két sắt của họ.

Lãi suất thấp đang là cơ hội rất lớn cho những nhà kinh doanh ở những nơi như Hồng Kông , Singapore ... Bạn có thể vay để đầu tư, tiêu dùng và kinh doanh.

Một người bạn của tôi ở Hồng Kông sắp vay tiền mua một tòa nhà văn phòng với lãi suất chỉ 1,5%/năm. Một người khác ở Singapore  dùng tài khoản giao dịch của mình để vay tiền với lãi suất 1%; sau đó ông đã đầu tư nguồn vốn vay này vào các quỹ cho vay tiền chất lượng cao, vào các trái phiếu ngắn hạn của các doanh nghiệp có lãi suất lên đến 9%/năm, ông bỏ túi khoản lãi 8%/năm trên số tiền thậm chí chẳng phải của bản thân ông ta.

Số lượng người thoát nghèo và bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ, Trung Quốc, và Đông Nam Á đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Số lượng các triệu phú mới cũng vậy.

Tôi có bạn bè, những người đang xây dựng các đế chế của họ tại Mông Cổ, nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong khi đó, một số doanh nhân hàng đầu của thế giới đang xây nhà của họ ở Singapore , kể cả người đồng sáng lập Facebook - Eduardo Saverin.

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều ý kiến chống đối với nhận định trên đây của tôi, các đế chế thường phản kháng với tư tưởng rằng, họ không còn ở vị trí số 1 nữa.  Nhưng sự thật vẫn là sự thật và sự thật khá đơn giản là: những cơ hội phi thường nhất trên thế giới hiện đang hướng về Thái Bình Dương. Nếu bạn đang cần cơ hội, sự lựa chọn thật rõ ràng, đừng do dự nhé.