“Nên đóng cửa các ngân hàng quá yếu”

“Nên đóng cửa các ngân hàng quá yếu”

(ĐTCK) Ý kiến của ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam.

Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay là khá tích cực, nhưng nhu cầu nội địa vẫn yếu, nhiều DN không sẵn lòng đầu tư và có xu hướng chờ đợi tín hiệu hồi phục của nền kinh tế. Vấn đề bây giờ là phải hành động thật nhanh và hiệu quả những kế hoạch và hành động, đặc biệt trong việc giải quyết vấn nạn nợ xấu.

Một trong những giải pháp giải quyết nợ xấu là cơ cấu lại vốn ngân hàng. Theo đó, Chính phủ nên phân loại các ngân hàng thành 2 nhóm: một là nhóm ngân hàng có chiến lược và đủ mạnh, cơ chế quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả và có lượng nợ xấu thấp; hai là nhóm ngân hàng yếu kém, có nợ xấu cao. Dựa vào bảng phân loại này, ngân hàng nhóm 2 nên hợp nhất với ngân hàng nhóm 1, nếu ngân hàng nào quá yếu thì xem xét đóng cửa. Đồng thời, tăng cường quản trị DN và nâng cấp quản lý rủi ro trong nội bộ các ngân hàng. Cần phải xây dựng một hệ thống bền vững, cho phép những ngân hàng mạnh, quản lý chuyên nghiệp có cơ hội tăng trưởng. Ngược lại, đối với các ngân hàng yếu kém, cần có cơ chế pháp lý chặt chẽ để giám sát, nhằm tránh xảy ra “hiện tượng domino” cho toàn hệ thống.