Ông Đinh Đức Quang

Ông Đinh Đức Quang

Năm 2013: Khó có sóng tỷ giá

(ĐTCK) Thị trường đã hiểu rõ 2013 sẽ tiếp tục là một năm khó có chỗ đứng cho các hoạt động đầu cơ, tạo sóng về tỷ giá.

Đó là khẳng định của ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) khi trao đổi với ĐTCK xung quanh việc NHNN tăng giá mua USD ngày 7/8.

Sở Giao dịch NHNN vừa công bố tăng giá mua USD lên 21.100 đồng/USD sau 1 tháng duy trì mức sàn 20.826 đồng/USD. Các phân tích cho rằng, đây là một chỉ báo cho thấy, NHNN sẵn sàng mua vào khi nguồn cung thuận lợi. Theo ông, tại sao lại có công bố tăng giá này?

Động thái này của NHNN, theo tôi, đã thể hiện rõ quan điểm điều hành chính sách tỷ giá trong năm nay là ổn định giá trị tiền đồng, nhưng không cố định tỷ giá, hỗ trợ xuất khẩu, từ đó, tăng mua vào dự trữ ngoại hối. Với mức giá 20.826 đồng/USD mà NHNN niêm yết trước đó, có thể thấy rõ, đây không phải là mức niêm yết có chủ ý can thiệp vì trong suốt hơn một tháng qua, thị trường luôn giao dịch cao hơn nhiều so với mức giá này. Trong hai tuần qua, tỷ giá USD/VND đã hạ nhiệt rõ rệt, với xu hướng giảm liên tục từ mức kịch trần 21.246 với thanh khoản rất kém cho chiều bán ra, đến mức 21.050 với thanh khoản rất dồi dào cho cả hai chiều mua - bán.

Mức giá giảm này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó, quan trọng nhất là sự can thiệp hiệu quả của NHNN trên cả hai mặt trận tỷ giá và lãi suất cộng thêm với những nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ khu vực xuất khẩu và đầu tư nước ngoài.

Năm 2013: Khó có sóng tỷ giá ảnh 1

Việc tỷ giá giảm cũng là sự lên giá của VND một mặt thể hiện rõ xu hướng tăng nóng trong hai tuần đầu tháng 7 là không có cơ sở bền vững, nhưng cũng có những mặt hạn chế cần được quản lý chặt vì cán cân thương mại trong 7 tháng vẫn là nhập siêu nhẹ, chưa phải là xuất siêu. NHNN nâng tỷ giá mua đã cho thấy NHNN có ý can thiệp giữ tỷ giá ở mức hợp lý trên cơ sở cung - cầu, cán cân thương mại. Với mức giá mới này, các ngân hàng cũng không thể tiếp tục bán âm trạng thái quá nhiều ở các mức thấp trước đó.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, trên thực tế, NHNN có thể mua vào mà không cần tăng giá USD. Quan điểm của ông về việc này ra sao?

NHNN luôn ở vị thế tốt nhất trên thị trường để đánh giá tổng thể các nguồn cung - cầu ngoại tệ và với các công cụ tính toán sẽ đưa ra các mức can thiệp hợp lý. Đặc biệt, chúng tôi không thấy có bất kỳ điều gì để có thể hiểu là NHNN đang ép các NHTM. Ngay từ đầu năm, NHNN đã phát ra thông điệp rất rõ ràng về quan điểm điều hành tỷ giá và tất cả các hành động can thiệp từ đó đến nay đều nhất quán và thống nhất.

 

Lại có những thay đổi trong chính sách tỷ giá của NHNN, liệu ông có thay đổi quan điểm về chính sách tỷ giá từ nay đến cuối năm?

Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định quan điểm tin tưởng vào sự ổn định cao của giá trị tiền đồng trong năm 2013 và đến nay chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này cho những tháng cuối năm. Tin tưởng này dựa trên nhận định từ hai yếu tố then chốt là sức cầu nội địa cho hoạt động nhập khẩu và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới cho hoạt động xuất khẩu sẽ không có những thay đổi đáng kể trong những tháng cuối năm 2013. Trong bối cảnh như thế, chúng ta có thể thấy, NHNN sẽ không cần thay đổi lớn về chính sách quản lý tỷ giá. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và có những điều chỉnh nhỏ trong phối hợp chính sách tỷ giá và chính sách tiền tệ, thời điểm mua bán can thiệp phù hợp. Quan trọng nhất là với những kết quả rõ ràng đạt được trong 7 tháng qua với chính sách thống nhất, chúng tôi nghĩ thị trường đã hiểu rõ 2013 sẽ tiếp tục là một năm khó có chỗ đứng cho các hoạt động đầu cơ, tạo sóng về tỷ giá.