Tổng thống Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, hôm 29/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, hôm 29/6. Ảnh: Reuters.

Mỹ - Trung bắt đầu nối lại đàm phán thương mại từ tuần tới

Sau các cuộc trao đổi qua điện thoại, đôi bên sẽ lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp để thảo luận về vấn đề thương mại.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ trao đổi qua điện thoại vào tuần tới để tìm giải pháp cho cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia, Larry Kudlow, cố vấn kinh tế trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 3/7 cho biết.

"Họ sẽ liên lạc bằng điện thoại", Kudlow nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Sau đó, họ sẽ lên kế hoạch cho các cuộc gặp trực tiếp. Có rất nhiều trao đổi giữa đôi bên".

"Chúng tôi đang dàn xếp, chúng tôi sẽ không gỡ bỏ hàng rào thuế quan trong lúc đàm phán", ông cho biết. "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ chấm dứt việc này bằng cách mua nhiều hàng nhập khẩu từ Mỹ". Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin là các quan chức dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Mỹ - Trung bắt đầu nối lại đàm phán thương mại từ tuần tới ảnh 1

Larry Kudlow, cố vấn kinh tế trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước đồng ý tái khởi động các cuộc đàm phán bị cắt đứt từ hồi tháng 5, sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lại những cam kết thương mại đã thống nhất từ trước trong một dự thảo thỏa thuận gần như hoàn chỉnh.

Washington cho rằng Bắc Kinh đang cho phép hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ và ép các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ với đối tác Trung Quốc nếu muốn làm ăn tại nước này. Mỹ muốn Trung Quốc thay đổi những điều trên nhưng Bắc Kinh bác bỏ.

Hai nước bắt đầu tung đòn thuế nhằm vào nhau nhưng tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã đưa ra hai nhượng bộ quan trọng là đồng ý không tăng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và nới lỏng một số giới hạn với tập đoàn viễn thông Huawei. Mỹ trước đó đánh thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, từ thiết bị bán dẫn đến đồ nội thất.

Tin bài liên quan