Pháo đài bay AC-130 của Mỹ

Pháo đài bay AC-130 của Mỹ

Mỹ tiết lộ tiêu 7,6 triệu USD mỗi ngày cho không kích IS

(ĐTCK) Lầu năm góc tiết lộ, Mỹ tiêu tốn khoảng 7,6 triệu USD mỗi ngày cho các quộc không kích các cơ sở của Nhà nước hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

Khoảng 424 triệu USD đã tiêu tốn kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hôm 8/8 đến 2/10, theo dữ liệu được cung cấp từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ước tính mới nhất ở mức thấp trong khoảng ước tính từ 7,5 đến 10 triệu USD/ngày mà các quan chức của Lầu năm góc, trong đó có Bộ trưởng Chuck Hagel, đưa ra tháng trước. Chi phí mỗi tháng là khoảng 225 triệu USD so với mức bình quân 4,6 triệu USD/tháng mà Bộ Quốc phòng nước này chi cho các cuộc chiến trên không và mặt đất ở Afghanistan, như dữ liệu được công bố hôm 30/6.

“Lầu năm góc cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc không kích nhà nước hồi giáo IS, việc ước tính chi phí ban đầu là khá sát, bởi vậy con số trên không gây ngạc nhiên”, Todd Harrison, nhà phân tích ngân sách quốc phòng cho Trung tâm định giá chiến lược và ngân sách, một cơ quan phi đảng ở Washington, nói.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lần đầu tiên khẳng định rằng, những máy bay ném bom hạng nặng AC-130, do hãng Lockheed Martin Corp. chế tạo, đã tham gia các cuộc ném bom cùng với các máy bay ném bom như B-1B, và các máy bay tiêm kích như F-16, F-15E và F/A-18 vào các mục tiêu IS ở Iraq.

Không lực và hải quân Mỹ cùng các quốc gia khác đã thực hiện 5.060 cuộc tấn công tính đến ngày 8/10, bao gồm 436 cuộc không kích, cũng như các chuyến bay do thám và tiếp nhiên liệu, theo dữ liệu từ Trung tâm Chỉ huy.

Mỹ đóng góp 379 trong số các cuộc không kích và các quốc gia khác thực hiện 57 cuộc, theo dữ liệu trên.

Các quốc gia tham gia cùng Mỹ có Hà Lan, Bỉ, Úc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Jordan và Ả-rập Xê-út.

Kể từ ngày 8/8, không quân và hải quân Mỹ đã ném và phóng 1.070 quả bom và tên lửa. Trung tâm chỉ huy không tiết lộ mỗi loại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, Hải quân Mỹ đã tiêu tốn 62 triệu USD, trong đó có 53 triệu USD cho 47 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Các nhà phân tích ngân sách quân sự của Lầu năm góc đang chuẩn bị một ngân sách chiến tranh điều chỉnh cho mức đưa ra ban đầu là 58,6 tỷ USD của năm nay, trong đó có bổ sung chi phí cho cuộc chiến chống Nhà nước hồi giáo IS.

Tin bài liên quan