Ảnh minh họa. (Nguồn: breakingbelizenews.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: breakingbelizenews.com)

Mỹ Latinh mất 1.400 tỷ USD do hoạt động tài chính phi pháp

Theo số liệu mới công bố của Mạng lưới Mỹ Latinh về Nợ, Phát triển và Quyền lợi, trong thập kỷ 2004-2013, các nước Mỹ Latinh đã thất thoát khoảng 1.400 tỷ USD do các hoạt động tài chính phi pháp và trốn thuế.
Bà Oriana Suárez, tác giả công trình nghiên cứu, cho biết lượng tiền trên đã được chuyển tới các nước có mức thuế thấp hoặc không đánh thuế-còn được gọi là các thiên đường thuế - qua hình thức các công ty "ma."

Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico là nước đứng đầu về các hoạt động tài chính phi pháp và quốc gia này cũng xếp hạng thứ 3 trên toàn thế giới về “thành tích” trên.
Tin bài liên quan