Mỹ hứa hẹn giành thêm 1 tỷ USD nữa cho Ukraine

Mỹ hứa hẹn giành thêm 1 tỷ USD nữa cho Ukraine

(ĐTCK) Ngay sau khi ký thỏa thuận cung cấp khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine ngày hôm qua (18/5), phía Washington đã lên tiếng hứa hẹn về một khoảng vay trị giá 1 tỷ USD khác nếu quá trình cải tổ tại quốc gia này tiến triển tốt đẹp.

Mỹ đã chính thức ký cam kết về khoản vay trị giá 1 tỷ USD giành cho Ukraine vào lúc 5h chiều ngày 18/5 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Bộ Tài chính Natalie Jaresko đại diện cho phía Ukraine và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey R. Pyatt thay mặt cho Hoa Kỳ cùng ký vào cam kết về việc chuyển một khoản vay đảm bảo giữa chính phủ 2 nước.

Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Ukraine cho biết, Washington sẽ tiếp tục giành một khoản vay 1 tỷ USD khác cho Ukraine vào cuối năm 2015 nếu quá trình cải cách tại quốc gia này thành công.

“Nếu Ukraine tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong quá trình cải tổ, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng với Quốc hội để cân nhắc thêm về việc cung cấp tiếp một khoản vay trị giá 1 tỷ USD vào cuối năm 2015”, ông Geoffrey Pyatt cho biết.

Trước đó, vào tháng 3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã xác nhận gói hỗ trợ tài chính trong vòng 4 năm trị giá 17,5 tỷ USD cho Ukraine, để quốc gia này có thể bình ổn lại tình hình kinh tế. Đổi lại, chính quyền Kiev phải cam kết thực thi các cải cách sâu rộng về chính trị, xã hội và tài chính.

Tin bài liên quan