Bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ ngày 9/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ ngày 9/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ ghi nhận thâm hụt ngân sách cao kỷ lục 284 tỷ USD trong tháng 10

0:00 / 0:00
0:00

Con số trên vượt mức thâm hụt ghi nhận được trong tháng 10/2009, ở mức 176 tỷ USD, khi chính phủ phải mạnh tay chi tiêu để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/11 thông báo chính phủ liên bang đã ghi nhận mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong tháng 10/2020 là 284,1 tỷ USD, gần gấp hai lần so với mức thâm hụt trong cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh nguồn thu giảm sút, còn chi tiêu để giải quyết những hậu quả do dịch COVID-19 gây ra tăng.

Con số trên cũng vượt mức thâm hụt ghi nhận được trong tháng 10/2009, ở mức 176 tỷ USD, khi chính phủ phải mạnh tay chi tiêu để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2020 (kết thúc ngày 30/9/2020), đã lên tới 3.100 tỷ USD, phá vỡ “mốc thâm hụt kỷ lục cũ” 1.400 tỷ USD trong năm 2009.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo mức thâm hụt trong tài khóa hiện nay sẽ vẫn trên mức 1.000 tỷ USD, đứng ở mức 1.800 tỷ USD, mức thâm hụt lớn thứ hai nhưng cải thiện hơn mức thâm hụt 3.100 tỷ USD trong tài khóa 2020.

Riêng tháng 10/2020, tổng chi tiêu ngân sách chính phủ ở mức 521,8 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục trong tháng này. Nguồn thu giảm khoảng 3,2% xuống 237,7 tỷ USD, phản ánh phần nào việc giảm thu thuế An sinh xã hội liên quan đến sắc lệnh hành pháp hoãn nộp thuế của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế sau khi Quốc hội không thông qua một gói kích thích kinh tế mới.

Quốc hội Mỹ đã gặp bế tắc trong việc thông qua gói kích thích kinh tế mới kể từ mùa Hè năm nay khi đảng Dân chủ mong muốn số tiền cứu trợ lớn hơn mức đảng Cộng hòa sẵn sàng chi.

Việc ông Joe Biden giành lợi thế trong cuộc bầu cử Mỹ 3/11 cho đến nay vẫn chưa giải tỏa được bế tắc với việc các nghị sỹ đảng Dân chủ kêu gọi đảng Cộng hòa nối lại đàm phán về gói dự thảo 2.400 tỷ USD đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5/2020.

Trong báo cáo tháng 9/2020, CBO dự báo thâm hụt ngân sách sẽ ở trên mức 1.000 tỷ USD cho đến năm 2030.

Tin bài liên quan