
Các biện pháp hạn chế này đánh dấu một bước ngoặt đối với Tổng thống Donald Trump. Đây cũng là sự thay đổi căn bản trong chính sách của phương Tây đối với dầu mỏ Nga, mà trước đây những nỗ lực, bao gồm cả việc đặt trần giá dầu của Nga theo thỏa thuận G7 đã tìm cách hạn chế nguồn thu cho Nga mà không ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.
"Đây là những biện pháp trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng… Chúng tôi hy vọng rằng chúng sẽ không kéo dài. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến sẽ được giải quyết”, Tổng thống Trump cho biết.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã sẵn sàng hành động tiếp theo. "Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này”, ông nói.
Một số công ty con có trụ sở tại Nga do Rosneft và Lukoil sở hữu phần lớn cũng đã bị trừng phạt theo động thái này, điều này có thể cấm họ khỏi mọi giao dịch bằng đồng đô la.
Tập đoàn năng lượng quốc doanh Rosneft và tập đoàn năng lượng tư nhân Lukoil là hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga, và theo ước tính của Bloomberg, hai công ty này cùng chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga. Thuế từ ngành công nghiệp dầu khí chiếm khoảng 25% ngân sách liên bang.
Tuần trước, Anh đã công bố gói trừng phạt Rosneft và Lukoil, qua đó gia tăng áp lực lên các nhà nhập khẩu như các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, trong khi EU chuẩn bị công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.
“Điều này sẽ làm phức tạp thêm hoạt động xuất khẩu dầu của các công ty Nga, điều mà chúng tôi đã bắt đầu thấy sau lệnh trừng phạt của Anh”, Amrita Sen, nhà phân tích tại Energy Aspects cho biết.
Năm 2022, các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga đã xoay sở để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách chuyển hướng nguồn cung từ châu Âu sang châu Á và sử dụng đội tàu ngầm gồm các tàu chở dầu cũ.
Nhưng đến năm nay, tình hình của họ đã trở nên tồi tệ hơn nhiều khi giá năng lượng toàn cầu giảm, và Mỹ đã áp thuế bổ sung lên Ấn Độ đối với việc mua dầu của Nga.
Động thái mới nhất của Nhà Trắng đồng nghĩa với việc 4 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga hiện đã bị Mỹ trừng phạt. Rosneft là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới sau Saudi Aramco.
Vào tháng 1, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga là Gazprom Neft và Surgutneftegas nhưng lại hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil vì lo ngại rằng điều này có thể đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.
Các lệnh trừng phạt mới của EU dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm (23/10) sau khi Slovakia đồng ý ngừng chặn gói trừng phạt do lo ngại về giá năng lượng cao.
Các quan chức Đan Mạch cho biết việc nhập khẩu LNG của Nga sẽ bị cấm vào ngày 1/1/2027.
EU sẽ bổ sung thêm 117 tàu từ đội tàu ngầm của Nga, vốn đã lách các biện pháp kiểm soát trước đó, và thắt chặt lệnh cấm giao dịch đối với Rosneft và Lukoil.
EU cũng sẽ trừng phạt các ngân hàng và công ty, bao gồm hàng chục công ty từ Trung Quốc, những công ty mà EU cho là đã giúp Nga đảm bảo các bộ phận cho máy bay không người lái và các loại vũ khí khác, và một số công ty ở các quốc gia khác bao gồm Ấn Độ, Thái Lan và UAE.
Gói trừng phạt này cũng bao gồm lệnh cấm giao dịch đối với tiền điện tử được neo theo đồng rúp và một sàn giao dịch liên quan.
Ngoài ra, việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong EU cũng sẽ bị hạn chế.
Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết: "Các lệnh trừng phạt đang siết chặt vòng vây quanh nền kinh tế Nga và chúng tôi sẽ thắt chặt vòng vây đó".
Kể từ đầu năm, giá dầu WTI đã giảm 16% và dầu Brent giảm gần 14%.