“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19

(ĐTCK) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới, nhiều quốc gia đã phải công bố các biện pháp kiểm soát biên giới, hạn chế người dân đi lại cũng như yêu cầu các hàng quán, dịch vụ công cộng đóng cửa. Buộc phải sống chung với lũ, người dân những nước này đã nghĩ ra nhiều ý tưởng thú vị để giết thời gian.

Xem phim, chơi điện tử trực tuyến

Lệnh cấm xuất nhập cảnh được đưa ra, trường học đóng cửa, và những sự kiện tụ tập đông người bị cấm. Điều đó vô hình chung khiến cho lượng người sử dụng Internet tăng chóng mặt. 

Theo Bloomberg, cả người lớn lẫn trẻ em đều phải dựa vào internet để sống qua thời điểm khó khăn. Người lớn thì phải làm việc ở nhà, gửi báo cáo và tiến độ công việc qua internet, còn trẻ em thì ngồi chơi game.

Nắm bắt xu hướng, các dịch vụ truyền hình trực tuyến đều đẩy mạnh quảng bá. Trên nền tảng video lớn nhất thế giới là YouTube, nhiều kênh cũng ra mắt sản phẩm đều đặn mỗi tuần.

Nhận thức được tính hữu ích và thời cơ của các nền tảng xem video trực tuyến trong thời điểm này, các công ty cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến gần đây đã đưa ra những biện pháp hợp lý, trong bối cảnh khách hàng hiện đang ngày càng có nhiều thời gian dành cho phim ảnh hơn do tiến hành cách ly. 

Có thể kể đến một vài ông lớn như Netflix từ ngày 25/2, đều đặn tung bảng xếp hạng phim thịnh hành trong ngày theo từng quốc gia và top 10 này như một gợi ý cho khán giả về các phim truyền hình đang được yêu thích.

Disney+ mang tới nhiều hơn những bộ phim cũ đã được ra rạp từ lâu. Những tựa phim như Frozen 2 và Star Wars: The Rise of Skywalker đều đã ra rạp được nhiều tháng.

Lượng người chơi game trực tuyến cũng ghi nhận nhiều kỷ lục tăng đột biến. Theo dữ liệu trên App Store của hãng phân tích ứng dụng Apptopia, trong tháng 2, Mahjong và Game For Peace (phiên bản PUBG Mobile tại Trung Quốc) của Tencent đạt mức tăng trưởng lượng người chơi hàng ngày lên tới 109% và 44%.

Ngoài ra, trong cùng khoảng thời gian này, một số cái tên nổi bật khác của Tencent như Honor of Kings (Liên Quân Mobile phiên bản Trung Quốc), Happy Poker và QQ Speed cũng sở hữu lượng thời gian chơi game tăng 23%.

“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19 ảnh 1

 Giao diện Steam, nền tảng phân phối game bản quyền của Vavle.

Thống kê dữ liệu của Steam, nền tảng phân phối game bản quyền của Vavle, lượng người truy cập đồng thời vào nền tảng kỹ thuật số này đã đạt mức kỷ lục với hơn 20 triệu người ngày 16/3.

Telecom Italia SpA, nhà mạng viễn thông lớn ở Ý cho biết, lưu lượng internet ở Ý đã tăng 70% kể từ khi lệnh giới nghiêm được chính phủ Ý thực hiện. Theo CEO Luigi Gubitosi, “có một phần lớn lưu lượng tăng lên từ việc chơi game online như Fortnite”. 

Call of Duty cũng được nhắc đến, với việc Warzone vừa mới ra mắt, cũng dễ hiểu khi tựa game bắn súng của Activision “đóng góp” vào lưu lượng internet tăng đột biến ở đất nước Địa Trung Hải.

Đàn hát, vỗ tay cổ động, tập thể dục từ ban công

“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19 ảnh 2

Ảnh Reuters.

Lệnh phong tỏa được áp dụng toàn quốc được công bố tại Ý ngày 9/3 và Tây Ban Nha ngày 14/3, buộc hơn 60 triệu người dân Italy và 46 triệu người Tây Ban Nha phải ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, các hoạt động tụ tập đông người cũng bị nghiêm cấm.

Để xua tan đi bầu không khí ảm đạm, sợ hãi cũng như động viên tinh thần chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19, nhiều bài hát và điệu nhạc bỗng vang lên từ các mái nhà và ban công tại khắp nơi.

Video facebook nhân vật.

"Chúng tôi là người Italy, và hát là một phần trong văn hóa của chúng tôi", ông Giorgio Albertini, một giáo sư khảo cổ học 51 tuổi, vỗ tay từ ban công căn hộ của mình tại Milan, cho rằng đó là cách để "cảm nhận thuộc về một cộng đồng, và trở thành một phần của những đau buồn tập thể".

Cuối cùng, khi những "nhạc công" kết thúc bản giao hưởng bất đắc dĩ này, họ dành một tràng pháo tay thật lớn, không phải dành cho màn trình diễn của họ mà là để cổ vũ cho những bác sĩ ở tuyến đầu, những người đang chiến đấu với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Âu.

Tại một khu dân cư khác, người dân Tây Ban Nha lại cùng nhau tập thể dục. Một nhóm huấn luyện viên địa phương tại TP. Sevilla tự nguyện giúp các cư dân tại đây vận động trong thời gian bị cách ly. Huấn luyện viên xuất hiện trên mái nhà của tòa nhà trung tâm để hướng dẫn tập luyện.
Ngoài ra người dân còn có thể chơi các môn thể thao khác, ví dụ như đánh Tennis ngoài cửa sổ cùng hàng xóm.

Và nhiều hình thức khác 

“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19 ảnh 3

Khung cảnh đoàn người xếp hàng dài tại một tiệm cafe bán cần sa. Ảnh Reuters.

Sau lệnh đóng cửa tất cả tiệm cafe cần sa và nhà thổ từ 18h của chính phủ Hà Lan ngày 15/3. Rất đông người dân đã vội vàng đổ đến các tiệm cafe trước thời hạn trên để mua cần sa vì lo ngại lệnh phong tỏa có thể kéo dài nhiều tuần.

Ở Hà Lan xem việc sở hữu cần sa là bất hợp pháp. Tuy nhiên, từ năm 1976, nước này cho phép sở hữu dưới 5 gram theo chính sách "khoan dung". Việc xếp hàng mua cần sa diễn ra bất chấp Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins "khẩn thiết kêu gọi" người dân không đổ xô tích trữ đồ vì đây là việc không cần thiết.  

“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19 ảnh 4

Anh Eddy Chapman, 34 tuổi, chủ khu giải trí Chapman's Funland ở Bridlington bên cạnh chiếc máy gắp giấy vệ sinh.

Tại Anh, nhiều trung tâm giải trí đã cho thay thế toàn bộ đồ chơi trong các máy gắp đồ chơi bằng các trang thiết bị thiết yếu như: giấy vệ sinh, nước rửa tay, xà phòng trong bối cảnh mọi người đang đổ xô tích trữ dẫn tới sự thiếu hụt mặt hàng này do lo ngại Covid-19.

Anh Eddy Chapman, 34 tuổi, chủ khu giải trí Chapman's Funland ở Bridlington (miền Đông Yorkshire, Anh) cho biết, việc anh đặt giấy vệ sinh làm phần thưởng trong các máy gắp đồ chơi đã nhận được những phản hồi thú vị từ mọi người đến khu vui chơi.

Clip Daily Mail.

Bà Charo, 80 tuổi, ở Lavapies, thủ đô Madrid đang phải cách ly tại nhà theo chỉ thị của chính quyền Tây Ban Nha, nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm Covid-19. Sinh nhật của bà đến sau lệnh phong tỏa vài ngày. Tuy nhiên hàng xóm xung quanh vẫn dành cho bà một món quà bất ngờ. Họ gửi tặng một chiếc bánh gato nhỏ, khi bà Charo nhận được, từ cửa sổ vọng vào tiếng hát "Chúc mừng sinh nhật" của tất cả mọi người trong khu.

Xúc động chan chứa vì tình cảm mọi người dành cho mình, Charo đã rơi nước mắt và gửi tặng hàng xóm mình một tràng pháo tay thay cho lời cám ơn. 

“Muôn hình vạn trạng” cách giải trí của người dân trên thế giới thời đại dịch Covid-19 ảnh 5

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì có thể đạt được kết quả như thế này.

Hoặc đơn giản như anh thanh niên người Trung Quốc. Được đăng tải trên mạng với nội dung: "Một thanh niên ở nhà tránh dịch và không có việc gì làm nên anh ta đã tách 3 thành phần trong gói cafe thành từng loại khác nhau". 

Đính kèm dòng caption ngắn là hình ảnh gói cafe đã được tách thành 3 loại, điều đáng nói, mỗi loại hạt (đường, sữa và cà phê) có kích thước bé xíu, chỉ khác nhau chút ít ở màu sắc, ấy vậy mà thanh niên này đã kiên nhẫn ngồi nhặt từng loại một ra để phân loại thì quả thực "hạn hán" lời. 

Tin bài liên quan