Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10.

Mưa bão lịch sử tại miền Trung gây thiệt hại sơ bộ 2.700 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

Các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình mưa lũ trong tháng 10 vừa qua tại các tỉnh miền Trung là lịch sử.

Chiều 30/10, mở đầu cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung từ đầu năm đến nay diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản, ảnh hưởng vô cùng lớn tới đời sống của người dân.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhiều năm qua, nước ta chứng kiến lũ chồng lũ, bão chồng bão. Thiên tai đã làm hàng trăm người chết và mất tích. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản sơ bộ ban đầu là khoảng 2.700 tỷ đồng”, ông Mai Tiến Dũng cho biết.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ chia sẻ sâu sắc những khó khăn, mất mát đau thương của đồng bào, cán bộ chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung.

Chính phủ đã đánh giá, thảo luận kỹ các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ổn định đời sống cho người dân. Công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn được tổ chức tập trung, chủ động và quyết liệt ở mức độ cao nhất.

"Chúng ta đã có thiệt hại nhưng thiệt hại ở mức giảm thiểu tối đa nhất. Bên cạnh đó, còn huy động được sự chung sức đồng lòng, ủng hộ của người dân vùng thiên thai và người dân cả nước. Bão lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề nhưng với sự đồng lòng, tương trợ, chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Đó là tấm lòng sục sôi, sự chia sẻ hỗ trợ của người dân mọi miền Tổ quốc hướng về miền Trung ruột thịt", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Theo người phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo tập trung, dồn mọi nỗ lực và hành động nhanh chóng để phòng chống bão lũ, nhất là dự báo có bão số 10.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành các địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa bão, để sớm ổn định đời sống của người dân và khôi phục sản xuất.

Đồng thời, tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói...

Không để dịch bệnh bùng phát, bên cạnh đó, cung cấp vật tư, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, đồ dùng học tập để các em học sinh trở lại trường sớm nhất có thể.

"Thủ tướng đã đề nghị Chính phủ nhất trí một khoản tiền hỗ trợ cần thiết cho những hộ dân. Giao các Bộ sớm có chính sách cụ thể, như gia đình bị sập nhà, gia đình bị tốc mái...hỗ trợ thế nào. Đường giao thông, đặc biệt liên quan đến điện, nước yêu cầu phải khắc phục nhanh và yêu cầu thời gian hoàn thành", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Tin bài liên quan