Mr.Doom nói gì về kinh tế Việt Nam?

(ĐTCK) Sự kiện chuyên gia tư vấn đầu tư huyền thoại Marc Faber, người được công chúng đầu tư thế giới gọi là “Mr. Doom” sẽ làm diễn giả chính tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF) 2014 do Báo Đầu tư, CTCK HVS Việt Nam và Công ty Quản lý quỹ Asia Frontier Capital (AFC) tổ chức, sẽ là nỗ lực tiếp theo dẫn dòng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam.
Marc Faber là Chủ tịch Indochina Capital, hiện đang nắm giữ các quỹ đầu tư bất động sản có quy mô tài sản 500 triệu USD tại Việt Nam

Marc Faber là Chủ tịch Indochina Capital, hiện đang nắm giữ các quỹ đầu tư bất động sản có quy mô tài sản 500 triệu USD tại Việt Nam

Cái tên “Mr. Doom” được công chúng đầu tư thế giới đặt cho Marc Faber xuất phát từ việc chuyên gia tư vấn đầu tư này nhìn đâu cũng thấy bong bóng và sụp đổ và chính công ty ông đã lập ra một trang web và xuất bản báo cáo đầu tư hàng tháng với tên gọi Gloom Boom & Doom Report. Marc Faber cũng đang gây xôn xao dư luận, khi đưa ra nhận định rằng, thế giới đã bước vào giai đoạn cuối của bong bóng tài sản và tín dụng khổng lồ và bong bóng này sắp nổ.

Có một điều chắc chắn rằng, không phải tất cả mọi dự báo của Marc Faber đều chính xác 100%. Ông đã từng có nhận định sai, ví dụ năm 1998, ông dự báo bong bóng cổ phiếu công nghệ sẽ vỡ và thực tế điều đó đã xảy ra, chỉ có điều… sớm hơn 2 năm. Tuy nhiên, các khuyến nghị đầu tư của Marc Faber đã nhiều phen cứu khách hàng của ông khỏi “những bàn thua trông thấy”, với số tiền đáng kể. Nhờ vậy, tên tuổi, uy tín và tầm ảnh hưởng của ông đối với cộng đồng nhà đầu tư trên thế giới rất lớn.

Ông được mời tham gia nhiều diễn đàn đầu tư và trả lời phỏng vấn nhiều kênh truyền hình quốc tế. Có thông tin rằng, các kênh truyền hình muốn phỏng vấn Marc Faber phải đặt lịch trước nhiều tháng và phải trả hàng chục ngàn USD cho mỗi cuộc phỏng vấn. Ông cũng được nhiều quỹ đầu tư trên thế giới mời về làm cố vấn chiến lược và tham gia vào HĐQT, vì với tầm ảnh hưởng của ông, các quỹ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi kêu gọi vốn. 

Marc Faber đã nhiều lần khuyến nghị các nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam và gần đây còn nhận định chứng khoán Việt Nam là một trong ba lựa chọn đầu tư dài hạn tốt nhất trong năm 2014. Vì vậy, việc ông đến Việt Nam làm diễn giả chính tại VIF 2014 sắp tới được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.

Asia Frontier Capital (AFC), nơi Marc Faber đang là một cổ đông, cũng tham gia VIF 2014 với vai trò là đồng tổ chức. Dự kiến, AFC sẽ mang theo nhiều khách hàng đến Việt Nam để tham gia sự kiện này. AFC có trụ sở tại Hồng Kông, hiện đang quản lý 2 quỹ chuyên đầu tư vào các thị trường sơ khai tại khu vực châu Á là AFC Asia Frontier Fund và AFC Vietnam Fund.

Một thông tin có thể nhiều người chưa biết, đó là Marc Faber chính là Chủ tịch của Indochina Capital, hiện đang quản lý các quỹ đầu tư bất động sản, với quy mô tài sản 500 triệu USD tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch của Vietnam Growth Fund Limited, quỹ do Dragon Capital quản lý, có quy mô tài sản 309 triệu USD.

VIF 2014 còn có sự tham gia của VinaCapital, với vai trò là người điều phối thảo luận và Công ty Tư vấn Đầu tư Kamm Investment với vai trò là nhà tài trợ… Sự quy tụ đông đảo các nhà đầu tư thế giới, các quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy tầm qua trọng của diễn đàn này.

Tin bài liên quan