Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Nguồn: HCDC).

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Nguồn: HCDC).

Một học sinh lớp 8 tại TP.HCM mắc COVID-19, cách ly nhiều thầy cô và học sinh

0:00 / 0:00
0:00
Tối 9/6, Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức xác nhận, một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Theo đó, có 9 người tiếp xúc gần với học sinh này đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Em T.H.M.C. là học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản đã đến trường vào 15h ngày 27/5 để nhận phần thưởng cuối năm. Em C. ngụ tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường cũng đã phối hợp với ngành y tế truy vết 9 trường hợp tiếp xúc gần gồm 1 giáo viên và 8 học sinh khác. Những người này đã ra trạm y tế phường nơi cư trú để khai báo, xét nghiệm và cách ly theo đúng yêu cầu của ngành y tế.

Bà Trịnh Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản cho biết, nhà trường đã thông báo đến toàn bộ giáo viên, nhân viên có tiếp xúc với giáo viên chủ nhiệm và 8 học sinh trên từ sau 15h ngày 27/5 phải khai báo y tế, cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe 21 ngày.

Đồng thời, toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch và khai báo y tế bổ sung ngay khi phát sinh những tình huống mới có liên quan đến dịch bệnh.

Hiện tại, nơi ở của em C. cùng 4 căn nhà xung quanh trên đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A đã được phong tỏa tạm thời.

Tin bài liên quan