Ảnh: TASS.

Ảnh: TASS.

Moody's hạ dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2020 xuống còn 35 USD/thùng

(ĐTCK) Giá dầu thô Brent trung bình sẽ giảm xuống còn 35 USD/thùng trong năm 2020, báo cáo mới nhất của Moody's cho biết.

"Mặc dù giá dầu liên tiếp tăng gần đây, chúng tôi hiện vẫn cho rằng giá Brent trung bình sẽ ở mức 35 USD/thùng trong năm nay và đạt 45 USD/thùng vào năm 2021", báo cáo của Moody's viết.

Moody's hạ dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2020 xuống còn 35 USD/thùng ảnh 1Diễn biến giá dầu thô Brent trong 1 tháng gần đây.

Theo Moody's, suy thoái kinh tế sâu sắc ở tất cả các nền kinh tế lớn, cũng như nhu cầu du lịch trên khắp thế giới giảm mạnh trong năm nay kéo theo nhu cầu trên thị trường dầu mỏ giảm sâu hơn những dự báo trước đó và sẽ không cho phép giá dầu tăng vượt các giá trị trong dự báo mới này.

Mức giá dầu thấp sẽ gấy áp lực lớn nhất lên Iraq, Oman và Kuwait do các quốc gia này do không gian dành cho chính sách tài khóa bị hạn chế và áp lực thanh khoản gia tăng.

Đối với Nga, do đa dạng hóa hơn, nền kinh tế nước sẽ không gặp áp lực quá lớn đối với danh mục cho vay khi giá dầu giảm thấp. Khai thác dầu mỏ cũng chỉ chiếm khoảng 17% GDP của Nga. Tuy nhiên, mức thâm hụt tài khoản vãng lai của Liên bang Nga vào năm 2020 sẽ lên tới 2,3% GDP, trong khi năm ngoái thặng dư ở mức 3,8%, Moody's dự báo.

Ả Rập Xê-út cũng sẽ phải đối mặt với áp lực tín dụng khá tiêu cực. Theo ước tính của Moody's, giá dầu thấp sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách của nước này lên 12% GDP trong năm nay, con số này vào năm 2021 sẽ là 8%. Năm 2019, thâm hụt ngân sách của Ả Rập Xê-út ở mức 4,5% GDP.

Nếu không có các biện pháp hỗ trợ bổ sung từ chính phủ, nợ công của Ả Rập Xê-út có thể tăng lên mức 38% vào cuối năm 2021 từ mức 23% GDP của năm năm 2019.

"Nhìn chung, các nhà xuất khẩu dầu mỏ sẽ không thể bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu, điều này sẽ dẫn đến gánh nặng nợ nần gia tăng trong dài hạn, đặc biệt là đối với Oman, Iraq và Kuwait", Moody's lưu ý.

Tin bài liên quan