Mỗi người đến Huế sẽ có một cán bộ giám sát dịch tễ

Tỉnh thực hiện nguyên tắc một người đến lưu trú hoặc công tác, làm việc tại địa phương phải có một cán bộ chịu trách nhiệm giám sát dịch tễ.
Người từ Lào về Huế phải cách ly tập trung.

Người từ Lào về Huế phải cách ly tập trung.

Ngày 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nêu yêu cầu trên tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19. 

Chính quyền yêu cầu các địa phương bám sát mục tiêu đặt ra ban đầu là phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; tiếp tục "rà từng ngõ, gõ từng nhà", giám sát chặt chẽ người trở về từ những địa phương có dịch.

Những người đến Thừa Thiên Huế trước ngày 8/4 phải khai báo y tế, viết cam kết không ra khỏi nhà khi không cấp thiết trong 14 ngày. Ai vi phạm sẽ phải vào khu cách ly tập trung có thu phí.

Các huyện, thị xã, thành phố phải cử một phó chủ tịch chịu trách nhiệm xem xét, xác nhận (trực tuyến) thông tin người khai báo y tế. Các chốt kiểm tra sẽ căn cứ mã QR được cấp để xác định người vào tỉnh. Ai chưa khai báo thì yêu cầu thực hiện.

Bệnh viện Trung ương Huế được yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm, mỗi ngày phải thực hiện 300-350 mẫu.

Mỗi công dân cách ly ít nhất được xét nghiệm một lần. Tại các khu cách ly cần tránh tình trạng tụ tập đông người để chia tay, đưa đón.

Đến 9/4, Thừa Thiên Huế đang cách ly tập trung 4.841 người tại các khu cách ly do quân đội quản lý; giám sát tại nơi cư trú với 245 người.

Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 4.166 người, trong đó 3.545 âm tính, 619 mẫu đang chờ kết quả.

Tin bài liên quan