Minh Phú (MPC) thông báo nội bộ về kết luận của Hải quan Mỹ sau điều tra

Minh Phú (MPC) thông báo nội bộ về kết luận của Hải quan Mỹ sau điều tra

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) “Hải quan Mỹ kết luận không tìm được bằng chứng Minh Phú nhập tôm Ấn Độ bán vào Mỹ. Như vậy, Minh Phú không bị thuế phá giá và được trả lại tất cả số tiền thuế đã nộp”.

Thông tin trên được ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) chia sẻ vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua đến toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trước đó, đầu năm 2020, Minh Phú đã nhận được thông tin Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với MSeafood, công ty con của MPC tại Hoa Kỳ (Điều tra EAPA) và áp dụng biện pháp tạm thời sơ bộ theo cáo buộc của tổ chức Ủy ban Thực thi Thương mại Tôm Hoa Kỳ (AHSTEC).

Theo MPC, Ủy ban Thực thi Thương mại Tôm Hoa Kỳ nộp đơn tố cáo Mseafood vào tháng 9/2019. Vì quy trình điều tra là bảo mật, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã sử dụng các thông tin mà Ủy ban Thực thi Thương mại Tôm Hoa Kỳ cung cấp cũng như một số thông tin thu thập từ nhiều nguồn, chủ yếu là từ internet, được cắt đoạn và đơn phương diễn giải mà không có sự đối chiếu hay kiểm chứng lại với Minh Phú hay Mseafood.

Luật sư của Minh Phú tại Hoa Kỳ đã đăng ký với Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ để Minh Phú chính thức tham gia vào cuộc điều tra và cung cấp thông tin cùng các bằng chứng cụ thể để Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, một cách thỏa đáng, công bằng và phù hợp với thực tế hơn.

Từ đó đến nay, ông Quang cho biết, toàn bộ hệ thống của MPC đã dồn lực để cung cấp thông tin phục vụ cuộc điều của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Tháng 1/2020, Hải quan Mỹ đã thông báo áp dụng các biện pháp điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với Minh Phú và áp dụng ký quỹ tạm thời ở mức 10% với các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Tin bài liên quan