Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: AP.

Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: AP.

Michael Bloomberg chi tiền hàng tháng để “được khen” trên mạng xã hội

(ĐTCK) Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg thuê khoảng 500 người ở bang California viết các bình luận tích cực về ông trên các mạng xã hội và trả cho mỗi người 2.500 USD/tháng.

Cụ thể, theo Wall Street Journal, những người được ông Bloomberg thuê sẽ đăng các bài viết và bình luận lên các trang trên mạng xã hội hàng ngày, cũng như gửi tin nhắn SMS cho bạn bè và người quen với nội dung “khen ngợi” ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Những người này làm việc khoảng 20 - 30 giờ mỗi tuần với mức lương 2.500 USD/tháng.

Wall Street Journal phân tích, chiêu bài này của tỷ phú nằm trong chiến dịch tranh cử nhắm vào cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California diễn ra vào “siêu thứ Ba” 3/3.

Nếu hình thức vận động này thành công, nó có thể được sẽ được Bloomberg áp dụng ở các bang khác trong cuộc đua bầu cử. Đồng thời, ông Bloomberg sẽ phải trả "hàng triệu USD".

Trong khi đó, trong cuộc tranh luận của Đảng Dân chủ tại Las Vegas, Nevada diễn ra hôm thứ Tư (19/2), ông Bloomberg tuyên bố, sẽ công bố tờ khai thuế của mình trong vài tuần tới.

Theo các ước tính mới nhất của Forbes, Michael Bloomberg, chủ sở hữu Bloomberg LP, có khổi tài sản lên tới 64 tỷ USD. Tỷ phú cũng từng tuyên bố sẵn sàng chi toàn bộ gia tài khổng lồ của mình để loại Tổng thống Mỹ Donald Trump ra khỏi Nhà Trắng vào năm 2020.

Hôm 19/2, Wall Street Journal cũng đưa tin, nếu đắc cử tổng thống, Bloomberg sẵn sàng bán công ty do mình thành lập từ 40 năm trước để tránh xung đột lợi ích cá nhận và cộng đồng.

Ông Bloomberg chính thức tham gia đường đua bầuu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2019 và đã chi hơn 385 triệu USD cho các chiến dịch truyền thông.

Ông Bloomberg quyết định không tham gia bốn vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân chủ ở Iowa, New Hampshire, Nevada và South Carolina mà tập trung cho 14 bang sẽ bỏ phiếu vào ngày 3/3.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59 sẽ được tổ chức vào ngày 3/11/2020.

Tin bài liên quan