Ông Lê Văn Tam (đội mũ ở giữa) thôi làm Chủ tịch HĐQT LSS

Ông Lê Văn Tam (đội mũ ở giữa) thôi làm Chủ tịch HĐQT LSS

Mía đường Lam Sơn (LSS): Ông Lê Văn Tam thôi làm Chủ tịch HĐQT ở tuổi 85, con trai Lê Văn Tân lên thay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco, mã chứng khoán LSS: HOSE) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên thứ nhất) vào ngày 6/11.

Đại hội thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Văn Tân - Phó chủ tịch thường trực HĐQT và các Ủy viên HĐQT là ông Lê Trung Thành, ông Phùng Thanh Hải, ông Nguyễn Thanh Tân.

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Văn Tân làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Trung Thành làm Phó chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Huệ, Thường trực HĐQT.

Trong đó, ông Lê Trung Thành và ông Lê Văn Tân là con của ông Lê Văn Tam, ông Tân là con trai thứ. Nhiệm kỳ trước, ông Lê Văn Tân giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Với việc dừng lại để thế hệ tiếp theo lên thay ông, Mía đường Lam Sơn được kỳ vọng có làn gió mới.

Ông Lê Văn Tam sinh năm 1936, là Anh hùng lao động, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp khi đảm các chức vụ như Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý xây dựng vùng mía Thanh Hóa. Năm 1988, ông về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường I kiêm Giám đốc nhà máy đường Lam Sơn. Khi đó ông 52 tuổi.

Như vậy, ông Lê Văn Tam đã có 33 năm công tác và lãnh đạo tại Công ty Mía đường Lam Sơn.

Nhiệm kỳ 2021-2026, LSS thông qua chương trình kế hoạch với 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung sản xuất hiệu quả, an toàn, chất lượng, rà soát lại bộ máy tổ chức của công ty, rà soát lại quy chế hoạt động của HĐQT và hệ thống các quy chế.

Niên độ 2020-2021, LSS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.846 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,8 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021, LSS có tổng tài sản 2.518 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.553 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2021 đạt 85,2 tỷ đồng. Chi trả cổ tức niên độ 2019/2020 là 6,5%, niên độ 2020/2021 tỷ lệ là 2%.

Niên độ 2021-2022, LSS đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 140%; lợi nhuận trước thuế 99,6 tỷ đồng, tăng 355% so với thực hiện của niên độ 2020-2021. Cổ tức chi trả tỷ lệ 8%, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Cổ phiếu LSS đã tăng mạnh kể từ đầu năm đến nay. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/11, LSS đạt 17.750 đồng/cổ phiếu, tăng 120% so với hồi đầu năm.

Tin bài liên quan