Sau một năm thành công, ngành mía đường lại đứng trước nhiều khó khăn.

Sau một năm thành công, ngành mía đường lại đứng trước nhiều khó khăn.

Mía đường lâm cảnh tồn kho, thiếu vốn

Tính đến ngày 20/2 lượng đường tồn kho của các nhà máy đã lên đến khoảng 300.000 tấn trong khi rất khó bán.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Đường VN (VSSA), cho biết nhiều nhà máy đường đang trong tình trạng thiếu vốn để mua mía nguyên liệu do hết hạn mức vay từ ngân hàng trong khi đường sản xuất ra không bán được.

Do đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải hạ giá bán đường. Hiện giá đường bán tại kho nhà máy giảm dưới 16.000 đồng/kg (đã bao gồm thuế). Theo ông Long, với mức giá mía mua vào hiện tại (1,2 triệu đồng/tấn tại nhà máy) thì giá thành sản xuất đường hiện nay là 16.000 đồng/kg, đồng nghĩa với các nhà máy đang phải bán lỗ để thu hồi vốn.

Trước khó khăn của các nhà máy, VSSA đã kiến nghị Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương được xuất khẩu 250.000 tấn đường nhưng Bộ Nông nghiệp chỉ đồng ý xuất khẩu từ 100.000-150.000 tấn trong khi Bộ Công thương chưa có ý kiến.