Maradona trốn thuế hơn 1.000 tỷ

Maradona trốn thuế hơn 1.000 tỷ

Diego Maradona được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhưng gần đây huyền thoại bóng đá này đã được lệnh phải trả một hóa đơn thuế ở Ý trị giá khoảng 48.6 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng).

 Maradona trốn thuế hơn 1.000 tỷ ảnh 1

Maradona là đội trưởng Argentina giành chiến thắng World Cup vào năm 1986, thi đấu cho câu lạc bộ Napoli từ năm 1984 đến năm 1991 và dẫn dắt câu lạc bộ này đến danh hiệu vô địch bóng đá Ý vào các năm 1987 và 1990. Năm ngoái, ông đã nhận được giải thưởng cầu thủ Fifa của thế kỷ tại một buổi lễ ở Rome .

 

Sự nghiệp của Maradona đã đi sang bên kia sườn dốc từ năm 1991 khi ông bị treo giò 15 tháng, sau cuộc thử dương tính với cocaine trong khi chơi cho Napoli . Ông hiện đang sống ở Cuba , nơi ông đang trải qua một chương trình phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy theo lời mời của Chủ tịch Fidel Castro.

 

Khi bị bắt giữ về vấn đề liên quan đến khoản thuế trong thời gian thi đấu cho Napoli, Maradona cho rằng Napoli phải chịu trách nhiệm về khoản thuế này chứ không phải là ông.

 

Cựu cầu thủ của Argentina Napoli được lệnh phải trả khoản thuế chưa thanh toán trị giá 37.2 triệu euro (khoảng 48.6 triệu USD).

 

Phát biểu tại thành phố Naples của Ý, ông thậm chí còn đề nghị để được thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Giorgio Napolitano.

 

Ông nhấn mạnh rằng khoản tiền này lẽ ra câu lạc bộ Napoli phải là người chịu trách nhiệm vào thời điểm đó. "Tại sao tôi phải trả tiền mà không phải là họ?" ông nói trong một cuộc họp báo.

 

Trong chuyến trở lại Ý năm 2009, cảnh sát Ý đã thu giữ một chiếc khuyên tai kim cương của Maradona sau đó đã được bán đấu giá cho 25.000 euro - gấp năm lần giá chào bán - để trừ vào tiền nợ thuế của ông. Trước đó, vào năm 2006, cảnh sát cũng đã thu giữ của ngôi sao này 2 chiếc đồng hồ Rolex.

 

"Tôi muốn trở lại Italia với cháu trai của tôi để đến Napoli . Tôi muốn cháu tôi xem những gì ông nội của nó đã làm được ở đây chứ không phải nhớ đến những khoản thuế vô căn cứ này", Maradona nói.