Mãn nhãn đêm nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” mở màn Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 được mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện” với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” gồm nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Tối 31/5, tại khu Nhà Rồng Khánh Hội - cảng Sài Gòn (quận 4) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại”, mở màn cho lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 2 năm 2024, diễn ra từ ngày 31/5 đến 9/6. Lễ hội do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Đến dự có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện – Chuyến tàu huyền thoại” quy tụ hơn 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, nhiều tàu thuyền được huy động, đạo cụ chỉn chu kết hợp cùng âm nhạc, âm thanh, ánh sáng… được đầu tư hoành tráng, mang đến sự mãn nhãn cho khán giả.

Đặc biệt là những câu chuyện diễn ra trên sông Sài Gòn được thể hiện rõ nét qua các chương như: Hạ thủy - Cập bến - Ra khơi - Dậy sóng - Vươn xa. Những điểm nhấn đầy cảm xúc trong chương trình là câu chuyện gắn liền với Chủ tịch Tôn Đức Thắng về công xưởng Ba Son; con tàu Amiral Latouche Tréville đưa chàng trai Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước.

Trong đó, con tàu Amiral Latouche-Tréville với chuyến tàu gắn liền vận mệnh lịch sử dân tộc Việt Nam được tái hiện sống động.

Bên cạnh đó là những hải thuyền đầu tiên của người Việt được hạ thủy; những trận đánh vang dội trên sông của chiến sĩ đặc công Rừng Sác; tàu Sông Hương - con tàu đầu tiên chở 541 cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết trở về tiếp quản miền Nam sau ngày giải phóng, với những cuộc trùng phùng, đoàn tụ nghẹn ngào nước mắt sau hơn 20 năm xa cách; các chuyến tàu đưa thương hiệu Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới…

Những làng mạc, phố chợ, bến cảng sầm uất không ngừng hình thành dọc theo triền sông, dòng kênh để có một thành phố phương Nam sống động, phồn vinh, tấp nập giao thương. Hệ thống sông và kênh rạch của Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM còn là nơi lưu giữ những mạch nguồn văn hoá, tình cảm gia đình, quê hương; là chứng nhân của chuyến tàu huyền thoại đã đi vào trái tim mỗi con người Việt Nam…

Các kỹ xảo như trình chiếu 3D mapping, trình diễn drone, hiệu ứng âm thanh… được ứng dụng, góp phần tạo bất ngờ đến người xem. Trong lần thứ 2 tổ chức, lần đầu tiên lễ hội đưa vào hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tiếp nối kết quả bước đầu của lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất, lễ hội lần thứ 2 thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại diễn ra đồng loạt tại nhiều địa điểm từ 31/5 đến 9/6. Mục tiêu hướng đến xây dựng lễ hội thành sự kiện thường niên dài ngày, quy mô lớn, mang dấu ấn riêng của TP.HCM.

“Chương trình là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỉ niệm 113 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước. Chương trình cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng TP.HCM anh hùng, giàu nội lực, bản lĩnh, sẵn sàng khẳng định vị thế trong thời đại mới”, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Người dân và du khách dành nhiều cảm xúc khi xem vở nhạc kịch hoành tráng, quy mô.

Ngoài chương trình “Chuyến tàu huyền thoại”, đến với lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy, chương trình kích cầu du lịch và mua sắm hấp dẫn.

Đồng thời hòa mình vào không khí sôi nổi của giải vô địch bơi vượt sông, giải vô địch ván chèo đứng và các hoạt động thể thao dưới nước tại bến Bạch Đằng (quận 1); bến Ngôi Sao Việt (quận 7); không gian “Tái hiện chợ nổi miền Tây” tại bến nội đô Nhiêu Lộc - Thị Nghè; lễ hội trái cây Nam Bộ tại Khu Du lịch Suối Tiên… (Ảnh lễ hội Sông nước năm 2023).

Song song đó là các hoạt động diễu hành trên sông, hội thi ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” tại bến Bình Đông (quận 8)… Lễ hội năm nay còn có sự tham gia và hưởng ứng của các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long như sự cộng hưởng của một dàn nhạc để bản hòa âm của những dòng sông Nam bộ thêm mạnh mẽ và vang xa.

Tin bài liên quan