Lee Kun-hee

Lee Kun-hee

Lục đục lớn trong gia đình Chủ tịch Samsung

(ĐTCK) Gần đây, dư luận Hàn Quốc đang theo dõi sát vụ ông Lee Kun-hee, 69 tuổi, Chủ tịch Samsung, tập đoàn kinh tế (chaebol) lớn nhất Hàn Quốc bị anh trai cả là Lee Maeng-hee, 80 tuổi và chị Lee Sook-hee, 71 tuổi kiện đòi chia tài sản mà họ có quyền được hưởng thừa kế.

Giữa tháng 2 vừa qua, ông Lee Maeng-hee, nguyên Chủ tịch Tập đoàn sản xuất phân bón Cheil Fertilizer đã nộp đơn lên tòa án Seoul kiện ông Lee Kun-hee đòi trả lại 8,24 triệu cổ phiếu của Samsung Life Insurance, đồng thời, cũng yêu cầu Công ty Samsung Everland (chưa niêm yết, cũng do Lee Kun-hee sở hữu) trả lại 8,75 triệu cổ phiếu của Samsung Life Insurance do Công ty này sở hữu. Tổng giá trị số cổ phiếu này hiện ước đạt 714 tỷ won (tương đương 623 triệu USD). Đầu tháng 3, bà Lee Sook-hee cũng kiện đòi em trai trả lại 2,23 triệu cổ phiếu của Samsung Life Insurance, hiện có trị giá 196 tỷ won.

Samsung Life Insurance là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn của Hàn Quốc và là công ty thành viên của Tập đoàn Samsung.

Lý do mà cả hai người này đưa ra là họ có quyền thừa hưởng một phần tài sản thừa kế từ cha họ, tức ông Lee Byung-chull, người đã sáng lập ra Tập đoàn Samsung vào năm 1938.

Nguyên do là số cổ phiếu này thuộc quyền sở hữu của ông bố Lee Byung-chull, đứng dưới các tên đi mượn khác nhau. Năm 1987, sau khi ông Lee Byung-chull qua đời, ông Lee Kun-hee nắm quyền Chủ tịch đã nắm giữ và cất kín số cổ phiếu, nên không ai biết. Vào tháng 4/2008, ông bị buộc tội trốn thuế và bị phạt 3 năm tù. Khi lục soát tài sản, cơ quan chức năng phát hiện ra số cổ phiếu này nằm trong quỹ đen của ông Lee Kun-hee. Năm 2009, ông Lee Kun-hee được Tổng thống Hàn Quốc ký lệnh ân xá và năm 2010, ông trở lại cương vị Chủ tịch.

 “Sau khi bố chúng tôi mất, đáng lẽ ra, Chủ tịch Lee Kun-hee phải thông báo cho toàn bộ anh, chị em chúng tôi biết về số cổ phiếu này. Đằng này, ông lại giấu nhẹm và tìm cách sang tên hợp pháp để sở hữu toàn bộ. Điều này là không thể chấp nhận được”, bà Lee Sook-hee nói.

Ông Lee Kun-hee hiện là người giàu nhất Hàn Quốc với tổng tài sản trị giá hơn 11 tỷ USD.

Theo xếp hạng mới đây của Tạp chí Forbes (Mỹ), gia đình họ Lee (cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Samsung cùng các công ty thành viên như Samsung Electronics, Samsung Life Insurance...) nằm trong danh sách những gia đình giàu nhất châu Á.

Thực ra, mầm mống của những bất đồng trong gia đình Lee đã bắt đầu từ  nhiều thập ky trước. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh vào năm 1987, khi cha họ qua đời, để lại di chúc với quyết định nhường chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn Samsung cho người con thứ ba Lee Kun-hee, thay vì cho con cả như truyền thống ở nhiều nước châu Á. Năm 2010, doanh thu của tập đoàn này đạt hơn 220 tỷ USD.

Hơn nữa, CJ Group do Lee Jay-hyun, con trai ông Lee Maeng-hee làm Chủ tịch bị tách ra khỏi Tập đoàn Samsung vào năm 1993. Sau đó, Samsung SDS, một công ty con của Samsung Group đã liên kết với Tập đoàn Thép POSCO cạnh tranh với CJ Group trong cuộc chạy đua giành quyền mua lại Korea Express. CJ Group tuy thắng cuộc, song phải trả với cái giá cao hơn dự kiến rất nhiều. Từ vụ này, mâu thuẫn giữa anh em trong nhà lại càng nặng nề hơn.

Con trai duy nhất của ông Lee Kun-hee, Lee Jae-yong, sinh năm 1963, được cho là người sẽ kế vị cha mình tại Samsung Electronics. Con gái ông Lee Kun-hee là Lee Boon Jin, Phó chủ tịch chuỗi khách sạn cao cấp Shilla Hotels & Resorts của Tập đoàn.

Đầu tuần này, chỉ số chứng khoán KOSPI của Sở GDCK Seoul (Hàn Quốc) đạt 2.047 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 3/8/2011.

Theo Chaebol.com, hãng chuyên nghiên cứu, điều tra các tập đoàn kinh tế lớn (chaebol) của Hàn Quốc, nhờ chỉ số KOSPI tăng, giá cổ phiếu Samsung tăng, nên giá trị cổ phiếu của Samsung mà ông Lee Kun-hee sở hữu đã tăng và vượt mức 10.000 tỷ won (8,94 tỷ USD), hiện đạt hơn 10.100 tỷ won.

Ông Lee Kun-hee hiện nắm 3,38% cổ phần của Samsung Electronics; 20,76% cổ phần của Samsung Life Insurance và 1,37% cổ phần của Samsung C&T. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị của số cổ phiếu trên đã tăng tới 17%.

Chính từ thực tế này, mà người thân trong gia đình ông lại càng tích cực kiện cho tới cùng.

Nhiều nhà phân tích nhận xét, nếu thua kiện, số cổ phần của ông Lee Kun-hee tại Samsung Life Insurance sẽ giảm từ mức 20,76% hiện nay xuống còn 10,55%. Số cổ phần của Samsung Life Insurance mà Samsung Everland nắm giữ còn giảm mạnh hơn từ 19,34% xuống còn 2,12%.

Ông Lee Byung-chull có 3 con trai và 5 con gái. Nếu ông Lee Maeng-hee và bà Lee Sook-hee thắng kiện thì 5 chị em còn lại chắc chẳng chịu ngồi yên và tiếp tục kiện ông Lee Kun-hee để có phần của mình.

Tình trạng lục đục trong gia đình Chủ tịch Samsung chưa thể yên ngay được, mà nguyên nhân xâu xa cũng là vì chuyện tiền bạc, hay nói đúng hơn là chuyện chia quyền thừa kế không sòng phẳng.