Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của Tập đoàn Generali đạt 3 tỷ Euro, tăng 10,4%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của Tập đoàn Generali đạt 3 tỷ Euro, tăng 10,4%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Generali vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 với ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ từ doanh thu phí, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần.

Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 3 tỷ Euro (tăng 10,4%), nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận của mảng bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời, mảng bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục đạt mức lợi nhuận xuất sắc.

Ngoài ra, doanh thu phí gộp cũng đạt mức 38 tỷ Euro (tăng 5,5%), trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ tăng 5,8% và phi nhân thọ tăng 4,9%. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới ghi nhận kết quả ấn tượng trong toàn ngành, ở mức 4,67% (so với 3,94% của cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ kết hợp ổn định ở mức 89,7% (tăng 0,2 điểm phần trăm). Lợi nhuận thuần cũng tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới 1,54 tỷ Euro (so với 774 triệu Euro của cùng kỳ năm trước).

Những chỉ tiêu tài chính liên tục tăng trưởng giúp Tập đoàn có một vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 231% (so với 224% của năm 2020). Tập đoàn đang trên đà hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm cùng với kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’.

Theo ông Philippe Donnet, Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, kết quả kinh doanh xuất sắc lần này tiếp tục khẳng định chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của kế hoạch ‘Generali 2021’, ngay cả trong một bối cảnh đầy thách thức như hiện nay. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường châu Âu của Generali, nhờ vào hiệu quả kinh doanh xuất sắc, việc đẩy mạnh đổi mới kỹ thuật số cùng mạng lưới phân phối vượt trội.

Tin bài liên quan