Lãi suất qua đêm giảm mạnh, hút ròng 6.000 tỷ đồng trên OMO

Lãi suất qua đêm giảm mạnh, hút ròng 6.000 tỷ đồng trên OMO

Sau trạng thái bơm ròng mạnh tuần trước, 3 ngày đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 6.000 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO).

Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong 3 phiên 299 đến 301 từ ngày 12-14/9/2011, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 10.000 tỷ đồng với lãi suất 14%, kỳ hạn 7 ngày và hút về 16.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 ngày đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 6.000 tỷ đồng.

Hôm nay (14/9), Ngân hàng Nhà nước bơm ra 8.000 tỷ đồng, nhưng hút về tới 12.000 tỷ đồng. Đây là biến động đáng chú ý trong 3 ngày đầu tuần này.

Động thái hút ròng vốn trên OMO diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng đang dần hạ nhiệt. Theo dữ liệu của Reuters, lãi suất qua đêm liên ngân hàng hôm nay chỉ còn 12,5-13%, từ mức khoảng 15% cuối tuần trước.

Trong khi đó, lãi suất 1 tuần ở mức 14%, kỳ hạn 1 tháng (15-16%) và 3 tháng (16,5-17,5%).