Nhà đầu tư đã bớt âu lo về triển vọng thị trường - Ảnh: Getty

Nhà đầu tư đã bớt âu lo về triển vọng thị trường - Ảnh: Getty

Lạc quan trở lại Phố Wall phiên chốt tuần

Sau một trong những tuần giao dịch hoảng loạn nhất từ trước tới nay, thị trường chứng khoán Mỹ hôm 12/8 vừa khép lại với kết quả khá lạc quan. Điều này tạm coi là một tín hiệu cho thấy đà bán tháo tồi tệ nhất có thể đã qua.

Chốt ngày 12/8, chỉ cố công nghiệp Dow Jones tăng 125,71 điểm, tương ứng 1,13%, lên 11.269,02 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 6,17 điểm, tương ứng 0,53%, lên 1.178,81 điểm. Chỉ số Nasdaq tiến 15,30 điểm, tương ứng 0,61%, lên 2.507,98 điểm.

 

Mặc dù các chỉ số đã bứt phá mạnh trở lại trong hai phiên liên tiếp vừa qua, nhưng tính chung cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn giảm 1,5%, Nasdaq mất 1%. Riêng chỉ số S&P 500 đã giảm 11 trong 15 phiên vừa qua. Tổng cộng trong 3 tuần, S&P 500 đã giảm 12,4%.

 

Khối lượng giao dịch thấp hơn so với vài ngày qua, với khoảng 9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình gần 16 tỷ cổ phiếu hồi đầu tuần.

 

"Việc khối lượng giao dịch trong ngày giảm sút rõ ràng cho thấy tâm lý nhà đầu tư về thị trường đã bình ổn hơn", Ken Polcari, giám đốc quản lý hãng chứng khoán ICAP ở New York nhận định. Tuy vậy, tính trung bình lượng giao dịch 5 ngày qua, thì đây vẫn là tuần ồn ào nhất kể từ tháng 10/2008.

 

Các cổ phiếu blue-chip nhận được sự quan tâm nhiều hơn của những nhà đầu tư muốn tìm sự an toàn trên thị trường chứng khoán. Đáng chú ý trong số này là cổ phiếu của hãng chế tạo và sản xuất máy bay Boeing tăng 4,9%, dẫn đầu nhóm cổ phiếu công nghiệp thuộc chỉ số Dow Jones.

 

Hôm qua, các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ đà tăng 3,5% của các cổ phiếu châu Âu. Lệnh cấm bán khống cổ phiếu tài chính của Pháp , Italy , Tây Ban Nha và Bỉ đã xoa dịu những lo lắng về đà suy giảm mạnh gần đây.

 

Ngoài ra, doanh số bán lẻ Mỹ trong tháng 7 vừa qua đã tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua, cũng góp phần thúc đẩy nhà đầu tư tăng mua cổ phiếu, xóa mờ thông tin tiêu cực công bố cùng ngày cho thấy niềm tin tiêu dùng Mỹ đầu tháng 8 đã xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập niên.

 

Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu giữ vừng đà tăng mạnh trong phiên giao dịch 12/8. Chỉ số FTSE 100 của Anh tiến 3,04% lên 5.320,03 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 3,45% lên 5.997,74 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp nhảy vọt 4,02% lên 3.213,88 điểm.

 

Đóng cửa trước đó, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều. Shane Oliver, chuyên gia thuộc hãng AMP Capital có trụ sở ở Sydney (Australia) dự đoán trong vòng 3 tháng tới, thị trường vẫn dễ biến động và vấn đề nợ ở hai đầu Đại Tây Dương vẫn tiếp tục chi phối thị trường.

 

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 18,22 điểm, tương ứng 0,2%, xuống 8.963,72 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 82,07 điểm, tương ứng 1,06%, xuống 7.637,02 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 24,13 điểm, tương ứng 1,33%, xuống 1.793,31 điểm.

 

Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhich nhẹ 0,13% lên 19.620 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiến 11,67 điểm, tương ứng 0,45%, xuống 2.593,17 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến 1,94% lên 2.850,59 điểm.

Lạc quan trở lại Phố Wall phiên chốt tuần ảnh 1