Phố Wall tăng mạnh trong phiên 7/7 - Ảnh: Getty

Phố Wall tăng mạnh trong phiên 7/7 - Ảnh: Getty

Kỳ vọng dứt hiểm nguy, Phố Wall nhảy vọt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/7, trong đó riêng chỉ số Nasdaq đánh dấu ngày tăng điểm thứ 8 liên tiếp, nhờ tín hiệu hồi phục trên thị trường lao động và dữ liệu khả quan về tình hình doanh số bán lẻ.

 

Trên thực tế, vài phiên giao dịch gần đây, các cổ phiếu trên thị trường Mỹ đã hồi phục khá nhiều, nhờ một vài thông tin kinh tế có lợi cũng như giải pháp tạm thời cho vấn đề nợ công của Hy Lạp đã giúp nhà đầu tư gạt bỏ phần nào những lo lắng.

 

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 93,47 điểm, tương ứng 0,74%, lên 12.719,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm, tương ứng 1,05%, lên 1.353,22 điểm. Chỉ số Nasdaq nhảy 38,64 điểm, tương ứng 1,36%, lên 2.872,66 điểm.

 

Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq sau 8 phiên liên tiếp đi lên đã tăng được 8,3%, mức tốt nhất trong hai năm qua. Trong khi đó, chỉ số S&P tăng 6,7% và chỉ số Dow Jones tăng được 6,6%.

 

Phiên 7/7, thị trường nhận được tín hiệu hỗ trợ khá mạnh từ thị trường việc làm. Toàn bộ 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P đều tăng điểm. Đặc biệt, chỉ số S&P bán lẻ và chỉ số vận tải Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại.

 

Theo số liệu của hãng nghiên cứu ADP, các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân ở Mỹ đã tăng được 157.000 việc làm trong tháng trước, cao gấp đôi so với dự báo. Báo cáo của ADP đã góp phần làm tăng những hy vọng rằng, sự trì trệ gần đây của nền kinh tế Mỹ chỉ là tạm thời.

 

Thêm vào đó, báo cáo việc làm của ADP cũng làm tăng những đồn đoán rằng, báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp được Bộ Lao động Mỹ công bố trong ngày 8/7 sẽ cung cấp thêm bằng chứng về sự hồi phục của thị trường lao động.

 

Ngoài ra, sự đi lên của các chỉ số chính trên thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày 7/7 cũng còn nhờ vào sự dẫn dắt của các cổ phiếu ngành bán lẻ, sau khi một số công ty hàng đầu thuộc lĩnh vực này công bố doanh thu tháng 6 tốt hơn dự báo.

 

Chẳng hạn, giá cổ phiếu của tập đoàn Target Corp tăng tới 6,7% lên 51,67 USD, trong khi cổ phiếu của Macy's Inc tăng 5,5% lên 30,46 USD và cổ phiếu của hãng Gap Inc tăng 5,2% lên 19,28 USD. Chỉ số S&P khu vực bán lẻ tăng vọt 2,8% lên mức cao mới, 557,26 điểm.

 

Đóng góp thêm vào mức tăng điểm của chỉ số Nasdaq còn có nhóm cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn. Chỉ số bán dẫn tăng 2,1% trong phiên giao dịch 7/7. Đáng chú ý trong nhóm này là cổ phiếu của tập đoàn Intel tăng 2,1% lên 23,23 USD.

 

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp, với 6,69 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York , American và Nasdaq. Trên sàn New York , khoảng 4 mã tăng điểm thì có 1 mã giảm điểm, còn ở sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 3/1.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm cùng với thị trường Mỹ trong phiên 7/7. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,86% lên 6.054,55 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,47% lên 3.979,96 điểm và chỉ số DAX của Đức tăng 0,54% lên 7.471,44 điểm.

 

Trong khi đó, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương cho kết quả đan xen. Sau khi chạm mức cao trong phiên liền trước, thị trường Nhật Bản đi xuống với mức giảm 0,11%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc và Taiex của Đài Loan đồng thời hạ 0,58%. Các sàn Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore tăng nhẹ.

Kỳ vọng dứt hiểm nguy, Phố Wall nhảy vọt ảnh 1