Kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch Thành phố Mỹ Tho

Ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Mỹ Tho, bị cho đã thiếu kiểm tra, để xảy ra sai phạm tài chính, dẫn đến nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố.
Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho, nơi xảy ra sai phạm tài chính khiến nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố.

Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho, nơi xảy ra sai phạm tài chính khiến nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố.

Sáng 26/7, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (Tiền Giang), xác nhận Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Tiền Giang đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Mỹ Tho.

Trong quá trình công tác, ông Đảm được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế nhưng thiếu kiểm tra, gây thất thoát ngân sách nhiều tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, ông Đảm bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Cuối tháng 12/2017, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cùng 5 người khác để làm rõ sai phạm trong thời gian làm Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Tin bài liên quan