KSS: Khoáng sản Miền Trung đột ngột bán hết 7 triệu cổ phiếu

KSS: Khoáng sản Miền Trung đột ngột bán hết 7 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS – HOSE).

Cụ thể, Khoáng sản Miền Trung bất ngờ thông báo đã bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu KSS đang nắm giữ, tương đương thoái hết 14,16% vốn tại đây. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 10/6.

Trước khi thoái vốn, Khoáng sản Miền Trung là cổ đông lớn nhất của KSS. Thời gian làm cổ đông lớn của Khoáng sản Miền Trung cũng không lâu, khoảng 2 tháng. Hồi đầu tháng 4/2015, Khoáng sản Miền Trung đã thực hiệc chuyển đổi 700.000 trái phiếu để sở hữu 7 triệu cổ phiếu KSS, ứng với tỷ lệ 14,16% vốn cổ phần KSS.

Đáng chú ý, trên hệ thống công bố thông tin của HOSE cho đến thời điểm hiện tại (ngày 16/6) vẫn không có thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Khoáng sản Miền Trung. Như vậy, nhiều khả năng Khoáng sản Miền Trung đã bán “chui” 7 triệu cổ phiếu KSS. Ngay tại bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, Khoáng sản Miền Trung cũng không “chia sẻ” nguyên nhân thực hiện việc bán cổ phiếu KSS.

Sau khi thông tin Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc cùng Kế toán trưởng KSS bị cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố, đồng thời con dấu của công ty cũng bị thu giữ, cổ phiếu KSS đã giảm sàn 6 phiên liên tục kể từ ngày 8/6, giá trị cổ phiếu cũng giảm mạnh 25%, từ mức 3.200 đồng/CP xuống còn 2.400 đồng/CP.

ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 2 vào sáng ngày 15/6 cũng bất thành do không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định (chỉ có vỏn vẹn 9 cổ đông đại diện cho 25,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự). Đại hội sẽ được tổ chức tiếp lần 3 vào sáng ngày 30/6 tới. Một số nội dung mới được thêm vào chương trình họp là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, đồng thời miễn nhiệm và bầu mới Giám đốc và Kế toán trưởng.

Tin bài liên quan